Đà Nẵng gửi 10 nghìn tin nhắn mời cử tri đi bầu cử

Thời sựThứ Bảy, 21/05/2016 04:35:00 +07:00

(VTC News) – 10 nghìn tin nhắn được Sở Thông tin & Truyền thông Đà Nẵng gửi đi để kính mời các cử tri trên thành phố này đi bầu cử.

(VTC News) – Sở Thông tin & Truyền thông Đà Nẵng vừa gửi đi 10 nghìn tin nhắn để mời các cử tri trên thành phố đi bầu cử.

Ngày 21/5, nguồn tin từ Sở Thông tin & Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm này, thông qua tổng đài 1022, cơ quan đã soạn 10 nghìn tin nhắn gửi đến người dân.

Tin nhắn có nội dung “Ngày 22/5/2016, kính mời cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND (Hội đồng Nhân dân) các cấp 2016-2021”.


Đây là hoạt động trong kế hoạch chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra ngày 22/5 của chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trong một lần đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại một tổ bầu cử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trong một lần đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại một tổ bầu cử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  (Ảnh: TN).

Trước đó, vào ngày 20/5 ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã có văn bản số 105/UBBC cho biết, để theo dõi tình hình và tiến độ công tác bầu cử trên địa bàn thành phố, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã bố trí địa điểm để phóng viên các cơ quan báo, đài tác nghiệp trong ngày diễn ra cuộc bầu cử.

Theo đó, trung tâm báo chí phục vụ các phóng viên tác nghiệp về công tác bầu cử tại Đà Nẵng được đặt ở phòng họp số 1 và phòng họp số 2, tầng 2 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Thời gian hoạt động từ 7h đến 19h ngày 22/5.

Đà Nẵng có 538 tổ bầu cử với hơn 683.000 cử tri. Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các tổ bầu cử phải đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian luật định, không chạy theo thành tích tiến độ, không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và kiểm phiếu trước 19h ngày 22/5.

Trong hai ngày 21-22/5, Đà Nẵng sẽ cấm xe ben chở đất đá, vật liệu xây dựng lưu thông trên tất cả tuyến đường của thành phố nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là trước và trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Video: Hướng dẫn bỏ phiếu bầu cử ngày 22/5



Nguyễn Vương

Bình luận
vtcnews.vn