Đà Nẵng: Chợ Tết ngày cuối năm giá gấp 3 ngày thường

Kinh tếChủ Nhật, 07/02/2016 07:22:00 +07:00

(VTC News) - Nhu cầu thực phẩm trong ngày Tết tăng cao khiến giá thực phẩm tại các chợ tăng mạnh, gấp 3-4 lần so với ngày thường.

(VTC News) - Nhu cầu thực phẩm trong ngày Tết tăng cao khiến giá thực phẩm tại các chợ tăng mạnh, gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Nếu như ngày thường, giá thực phẩm tại chợ dao động nhẹ thì chiều cuối năm, giá các loại thực phẩm đã tăng khá mạnh. Ghi nhận tại chợ Hàn ngày 29 Tết, giá rau xanh tăng mạnh.

Đơn cử, đậu cô-ve ngày thường có giá từ 15.000-18.000 đồng/kg thì sáng 29 Tết, giá đã đội lên 60.000 đồng/kg; khổ qua có giá đến 80.000 đồng/kg, cải xanh 50.000 đồng/kg. Tương tự rau xanh, giá cũng tăng mạnh, gấp từ 2-3 lần so với ngày thường.

Đà Nẵng, Chợ Tết, ngày cuối năm, giá tăng cao, hàng khan hiếm
Chợ Hàn vắng vẻ ngày cuối năm 

Do giá cao, nên dù đã 29 Tết, nhưng lượng hàng vẫn còn bày bán rất nhiều
. Nhiều tiểu thương vẫn hy vọng người dân sẽ đến chợ và mua hết số hàng đang bày bán để sớm về cùng gia đình đón Tết.

"Giá cả rau xanh tăng nhiều, người mua cũng ít nên chúng tôi đã dọn dẹp về nhà là vừa rồi. Hy vọng đến chiều tối người dân sẽ quay lại chợ", một tiểu thương chia sẻ.


Đà Nẵng, Chợ Tết, ngày cuối năm, giá tăng cao, hàng khan hiếm
Giá rau xanh đội giá từ 2-3 lần so với ngày thường 

Theo lý giải của các tiểu thương, giá tăng vì do thời tiết thất thường, quá lạnh khiến rau lâu lớn.


Mặt hàng thủy hải sản cũng tương tự, do thời tiết không thuận lợi khiến tàu không vươn khơi nên giá các loại hải sản cũng tăng cao.

Cụ thể cá thu loại 1 có giá 400.000 đồng/kg, trong khi ngày thường chỉ dao động từ 180.000-200.000 đồng/kg. Riêng thịt các loại không tăng nhiều so với ngày thường khi giá tăng từ 20-50% so với ngày thường.

Đà Nẵng, Chợ Tết, ngày cuối năm, giá tăng cao, hàng khan hiếm
Dù đã là ngày cuối năm, nhưng bánh mứt bày bán tại chợ Hàn vẫn còn khá nhiều 

Đối với các loại bánh mứt, kẹo phục vụ Tết, mặc dù giá không tăng nhiều, nhưng nhiều ki-ốt vẫn còn nhiều hàng.

Ghi nhận tại chợ Hàn, nhiều ki-ốt hàng bày bán vẫn còn nhiều. Theo các tiểu thương, lượng người mua không tăng đột biến và giảm đến chợ nhiều hơn do siêu thị mini mở ra khắp nơi", một tiểu thương cho hay.

Xuân Mai

Bình luận
vtcnews.vn