Đà Nẵng cấm xe ben lưu thông dịp kỷ niệm 20 năm trực thuộc Trung ương

Thời sựThứ Bảy, 31/12/2016 08:48:00 +07:00

Chiều 30/12, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết lãnh đạo TP thống nhất tạm ngừng lưu thông một số loại xe nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm TP trực thuộc Trung ương (1/1/1997 – 1/1/2017).

Theo đó, trong 2 ngày 31/12/2016 và 1/1/2017, các loại xe tải ben chở đất, cát, vật liệu xây dựng bị tạm ngừng lưu thông trên tất cả các tuyến đường tại Đà Nẵng.

da-nang-canh-cao-3-cong-ty-kinh-doanh-va-tai-xe-be

 Xe ben bị cấm lưu thông hoàn toàn trong 2 ngày 31/12 và 1/1 tại Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Việt

Các loại ô tô kéo rơmooc, sơmi rơmooc tạm ngưng hoạt động trên một số tuyến đường từ 15h-23h trong các ngày 31/12/2016 và 1/1/2017 theo lộ trình: Yết Kiêu – Ngô Quyền – Ngũ Hành Sơn – cầu Tiên Sơn – 2 Tháng 9 – Cách Mạng Tháng 8 – cầu vượt Hòa Cầm; Lê Văn Hiến (đoạn từ Hồ Xuân Hương đến Võ Chí Công). QL1 (đoạn từ ĐT 605 đến cầu vượt Hòa Cầm) – Trường Chinh – Nga ba Huế - Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Tạ Quang Bửu).

Các loại xe trên cũng bị cấm lưu thông ở các tuyến: Nguyễn Tất Thành, Điện Biên Phủ, Trần Cao Vân, Âu Cơ, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Sinh Sắc, trục 1 Tây Bắc, Võ Chí Công, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Đại Hành, Xô Viết Nghệ Tĩnh từ 15h-23h.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan có kế hoạch đảm bảo ATGT trong thời gian diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm TP trực thuộc Trung ương. Các lực lượng chức năng tăng cường chốt trực, hướng dẫn đảm bảo giao thông, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Video: TP.HCM sẽ cấm xe theo ngày chẵn, lẽ

 

(Nguồn: atgt.vn)
Bình luận
vtcnews.vn