Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở Quảng Ninh

Thời sựThứ Hai, 26/09/2016 21:51:00 +07:00

Đối tượng Doãn Trung Dũng, nghi phạm gây ra vụ thảm án sát hại dã man 4 bà cháu tại TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã bị bắt giữ.

Tối 26/9, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Lê Quý Vương, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cục C45, Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, là đối tượng tình nghi gây ra vụ giết người, cướp tài sản ngày 24/9/2016 tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh làm chết 4 người.

Doãn Trung Dũng bị xem là nghi phạm số 1 gây ra vụ thảm sát tại TP Uông Bí ngày 24/9/2016.

Nghi phạm Doãn Trung Dũng

Nghi phạm Doãn Trung Dũng

Trước đó, vào khoảng 7h sáng 24/9, chị Vũ Thị Thanh đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), cùng 2 con nhỏ của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột của chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013) nằm chết gục trên vũng máu trong nhà ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được, cơ quan điều tra có cơ sở xác định là vụ án “Giết người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT đã khoanh vùng và tập trung vào 1 đối tượng tình nghi là người quen của nạn nhân và 1 đồng phạm khác (sống tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) có dấu hiệu liên quan đến vụ án.

Trong chiều  24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công điện khẩn yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo, huy động các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra Bộ Công an khẩn trương tiến hành điều tra, xác định rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

truso

  Đối tượng Dũng đang bị tạm giữ tại trụ sở công an huyện Thủy Nguyên

Trưa 24/9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ vụ việc.

Đến chiều 26/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội “Giết người và Cướp tài sản” đối với Doãn Trung Dũng.

Hiện lãnh đạo Bộ Công an đang chỉ đạo Cục C45 cùng Công an thành phố Hải Phòng, Công an tỉnh Quang Ninh phối hợp điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Doãn Trung Dũng là đối tượng bất hảo tại địa phương. Năm 2011, Dũng phạm tội mua bán trái phép ma túy và bị kết án tù giam. Ra tù, anh ta sống bằng nghề đóng than tổ ong bán kiếm lời.

Doãn Trung Dũng vắng mặt bí ẩn tại lễ tang nạn nhân.(Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn