Cứu vợ, chồng cũng tử nạn theo

Thời sựThứ Bảy, 18/08/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Chị Ngon bị điện giật ngã nhào xuống mé kênh, người chồng nhảy từ xuồng lên bờ để cứu vợ nên cũng bị điện giật chết.

(VTC News) - Chị Ngon bị điện giật ngã nhào xuống mé kênh, người chồng nhảy từ xuồng lên bờ để cứu vợ nên cũng bị điện giật chết.

Ngày 17/8, đại tá Lê Công Trường, Trưởng Công an huyện U Minh (Cà Mau) cho biết đã xác định được nguyên nhân vợ chồng anh Lê Văn Nhớ (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngon (29 tuổi, ngụ tại ấp 10, xã Khánh Tiến) thiệt mạng là do điện giật.

Tai nạn thương tâm này đã cướp đi cha mẹ của Lê Ngọc Quy (9 tuổi) và Lê Quốc Khải (7 tuổi), đều là học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Khánh Tiến.

Tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày khi anh Nhớ xuống xuồng bơi ra kênh trước nhà thăm lú (dụng cụ bắt tôm, cá). Trên bờ, chị Ngon tắt bóng đèn thắp sáng rồi kéo dây điện vào nhưng bị điện giật vì nắm trúng mạch điện hở.

Thấy vợ bị nạn, anh Nhớ nhảy lên bờ ứng cứu nhưng cũng bị điện giật.

Vài phút sau hàng xóm hay tin rút điện trong nhà anh Nhớ thì hai vợ chồng đã tắt thở, trên người bị bỏng nhiều nơi.

Theo Chủ tịch UBND xã Khánh Tiến Huỳnh Công Hiệu, gia đình anh Nhớ rất nghèo nên hai con của anh có thể được cơ quan chức năng gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn