Cứu sống ngư dân bệnh nặng đưa vào đảo Trường Sa Lớn

Thời sựThứ Tư, 08/08/2012 07:13:00 +07:00

Chiều 6/8, ngư dân này được tàu cá BĐ-9584 đưa vào đảo Trường Sa Lớn trong tình trạng sốt dữ dội, đau từng cơn lan ra sau lưng, kèm theo buồn nôn thiểu niệu...

Chiều 6/8, anh Bình được tàu cá BĐ-9584 đưa vào đảo Trường Sa Lớn trong tình trạng sốt dữ dội, đau từng cơn lan ra sau lưng và kèm theo buồn nôn thiểu niệu (đi tiểu ít) nước tiểu đậm, da sạm, mắt vàng, rêu lưỡi bẩn, hơi thở hôi.

Sáng 7/8, bác sĩ Phan Đình Mừng, Trưởng Bệnh xá Trường Sa Lớn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa), cho biết, các bác sĩ bệnh xá của đảo vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn Thiên Bình (Bình Định) đau quặn gan do viêm túi mật nhiễm độc mức độ nặng.

Trước đó, chiều 6/8, anh Bình được tàu cá BĐ-9584 đưa vào đảo Trường Sa Lớn trong tình trạng sốt dữ dội, đau từng cơn lan ra sau lưng và kèm theo buồn nôn thiểu niệu (đi tiểu ít) nước tiểu đậm, da sạm, mắt vàng, rêu lưỡi bẩn, hơi thở hôi.

Sau khi chẩn đoán chính xác bệnh nhân bị đau quặn gan do viêm túi mật nhiễm độc mức độ nặng, các bác sĩ bệnh xá tiến hành truyền dịch tích cực, tiêm kháng sinh giảm đau giãn cơ, theo dõi sát 1 giờ/lần.

Hiện tại bệnh nhân đang dần hồi phục và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo Pháp luật TP HCM
Bình luận
vtcnews.vn