Cứu sống ca bệnh vừa sốc sốt xuất huyết vừa vỡ tá tràng

Sức khỏeThứ Năm, 12/07/2012 11:31:00 +07:00

(VTC News) - Vừa qua các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM đã cứu sống một trường hợp hy hữu, trẻ bị sốc sốt xuất huyết nặng kèm vỡ tá tràng.

(VTC News) - Vừa qua các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM đã cứu sống một trường hợp hy hữu, trẻ bị sốc sốt xuất huyết nặng kèm vỡ tá tràng.

Em Đ. và mẹ với niềm vui sức khỏe phục hồi dần.

Đó là em Ph. Th. Đ. 12 tuổi, ngụ tại Cai Lậy, Tiền Giang được chuyển tới viện với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết từ ngày thứ 5, sốc kéo dài, suy hô hấp, tổn thương gan, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa.

Tại bệnh viện Nhi đồng 1, bé Đ. được điều trị tích cực chống sốc với sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại như đo huyết áp động mạch xâm lấn, đo áp lực tĩnh mạch trung ương, hỗ trợ hô hấp với thở áp lực dương liên tục. Tình trạng rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hoá nặng được truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc.

BS Nguyễn Minh Tiến, BV Nhi đồng 1 cho biết: Tuy nhiên, diễn tiến bệnh của trẻ phức tạp, qua ngày thứ 7 bệnh nhân đang trong giai đoạn phục hồi, trẻ đột ngột vào sốc trở lại với mạch nhanh nhẹ, huyết áp tụt, da xanh, bụng chướng.

Siêu âm bụng ghi nhận bụng toàn máu, và máu tụ ở thành sau tá tràng, có hơi tự do ở sau tá tràng trong ổ bụng, trẻ biểu hiện thiếu máu nặng, dung tích hồng cầu chỉ còn 22%. Bé Đ. được cấp cứu truyền máu khẩn cũng như huyết tương tươi đông lạnh để cung cấp các yếu tố đông máu và hội chẩn toàn viện gồm các chuyên khoa sốt xuất huyết, hồi sức, huyết học, ngoại khoa, gây mê quyết định mổ cho trẻ khi tình trạng ổn định.

Kết quả thật bất ngờ trẻ bị vỡ tá tràng (đoạn ruột liền sau sau dạ dày) vết rách 3cm, được cắt lọc khâu vết loét. Sau phẫu thuật, tình trạng em Đ. cải thiện dần và được xuất viện theo dõi và tái khám theo hẹn.

Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn