Cứu người lật xe, tiện tay lấy luôn tài sản

Pháp luậtChủ Nhật, 26/10/2014 11:55:00 +07:00

Hậu và Xong là người tham gia cứu giúp người trên xe bị lật nhưng khi thấy tiền, lòng tham nổi lên, cả hai đã lấy tiền trước mắt người bị nạn.

Hậu và Xong là người tham gia cứu giúp người trên xe bị lật nhưng khi thấy tiền, lòng tham nổi lên, cả hai đã lấy tiền trước mắt người bị nạn.

VKSND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thanh Hậu và Nguyễn Ngọc Xong về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, theo Điều 137 BLHS.

Hậu và Xong là người tham gia cứu giúp người trên xe bị lật nhưng khi thấy tiền, lòng tham nổi lên, cả hai đã lấy tiền trước mắt người bị nạn.


Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 23/9/2014, Nguyễn Hồng Quảng (trú tại Long Khánh, Đồng Nai) lái xe đầu kéo lưu hành trên quốc lộ 1A, trên xe có Nguyễn Trọng Nghĩa (là con anh Quảng).

Khi đến đèo Cù Mông thì xe bị lật xuống mương nước ven đường. Thấy vậy, Hậu, Xong cùng một số người dân gần đó đến cứu giúp.

Sau khi đưa anh Quảng rời khỏi xe, Hậu thấy trên cabin có 40 triệu đồng liền nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã lấy hơn 32,1 triệu đồng đưa cho Xong đứng ở dưới đem đi giấu.

Lúc này, anh Nghĩa (đang trên cabin xe) thấy Hậu lấy tiền nhưng do bị thương, hai chân kẹt trong xe nên không thể ngăn cản được.

Theo PLO
Bình luận
vtcnews.vn