Cứu hộ thành công 38 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Thời sựThứ Ba, 29/09/2015 07:32:00 +07:00

Ngư dân bị nạn ở Trường Sa khi đang đi câu mực, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu hộ thành công 38 ngư dân bị nạn ở Trường Sa.

Đang câu mực ở vùng biển Trường Sa thì tàu Qna-90956-TS vỡ hộp số và trôi dạt trong điều kiện thời tiết xấu.

Ngày 28/9, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã gửi thư biểu dương Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam về thành tích cứu tàu câu mực Qna-90956-TS cùng 38 ngư dân bị nạn ở Trường Sa.

Tàu SAR 413 đang lai dắt tàu cá bị nạn vào đất liền
Tàu SAR 413 đang lai dắt tàu cá bị nạn vào đất liền 

Trước đó, sáng 23/9, tàu Qna-90956-TS do ông Hồ Tuấn Kha (SN 1974, ngụ xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang câu mực ở vùng biển Trường Sa thì bị vỡ hộp số, trôi tự do trong điều kiện thời tiết xấu.

Nhận tín hiệu cầu cứu, trưa 25/9, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lên đường đi cứu nạn. Đến 9h40 ngày 26/9, tàu SAR 413 đã tiếp cận được con tàu bị nạn ở Trường Sa và lai dắt về cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa an toàn vào sáng 28/9.

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn