Cứu bạn nhảy cầu, nam thanh niên chết đuối

Thời sựThứ Hai, 19/01/2015 03:23:00 +07:00

Thấy bạn nhảy cầu tự tử, Quyền hốt hoảng lao theo để cứu nhưng cả hai thanh niên đều bị đuối nước.

Thấy bạn nhảy cầu tự tử, Quyền hốt hoảng lao theo để cứu nhưng cả hai thanh niên đều bị đuối nước.

Ông Tăng Tất Tuấn, Phó công an xã Lai Vu cho biết, khoảng 7h ngày 19/1, người dân phát hiện hai thi thể nam thanh niên ở chân cầu Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương.
Khu vực phát hiện thi thể 2 thanh niên.  

Danh tính hai nạn nhân được xác định là: Đỗ Văn Lâm (SN 1992) và Phạm Văn Quyền (SN 1994). Cả hai cùng trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, Hưng Yên. Quyền là bạn thân của Lâm, ở cùng phòng trọ.

Theo ông Phạm Văn Quyết (bố đẻ nạn nhân Quyền), trước khi vụ việc xảy ra, Lâm và người yêu tên là Th. mâu thuẫn tình cảm. Khi Th. đòi chia tay, Lâm tuyên bố sẽ tự tử.

Ngày 13/1, Lâm tới cầu Lai Vu định tự tử. Thấy vậy, Th. gọi điện cho Quyền nhờ ra khuyên nhủ Lâm. Khi ra tới nơi, thấy Lâm nhảy cầu, Quyền hốt hoảng lao theo để cứu bạn. Không may cả hai bị đuối nước.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình để đưa về quê an táng.

Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn