Cướp xong đòi “vui vẻ” với chủ quán cà phê

Pháp luậtThứ Hai, 24/05/2010 06:32:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi đột nhập vào quán cà phê cướp đi một số tài sản quý giá, tên cướp tham lam tiếp tục đòi “vui vẻ” với chị Liễu, chủ quán.

(VTC News) –  Sau khi đột nhập vào quán cà phê cướp đi một số tài sản quý giá tên cướp tham lam tiếp tục đòi “vui vẻ” với chị Liễu, chủ quán. Âm mưu không thành, y lấy vỏ chai đánh trọng thương nhân viên rồi trốn thoát.

Ngày 23/5 cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân cho biết đang tiếp tục điều tra vụ cướp táo bạo xảy ra tại quán cà phê số 291 đường Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân.

Theo đó, khoảng 0h10’ sáng 22/5 đang ngủ say, chủ quán cà phê là chị Lương Thị Liễu (SN 1981, ngụ tỉnh Nghệ An) và chị Trần Thị Thanh Lệ (SN 1978, ngụ tỉnh Tiền Giang, là nhân viên) bỗng giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng động ngoài cửa. Vừa mở mắt, hai chị phát hiện một thanh niên xông thẳng vào quán.

Chưa kịp lên tiếng, 2 phụ nữ đã bị đối tượng dùng dao khống chế và dọa nếu lên tiếng sẽ bị giết chết. Sau đó, đối tượng này đã lấy 2 ĐTDĐ, 2 nhẫn vàng, 2 đôi bông tai vàng cùng một số vật dụng giá trị khác.

Thấy dễ “ăn”, tên cướp kề dao vào cổ chị Liễu, dùng áo trói chị Lệ lại và đòi quan hệ tình dục với chị Liễu. Vừa định thực hiện ý đồ, tên cướp đã bị chị Lệ dùng chổi chống cự. Ngay lập tức chị Liễu thoát ra ngoài tri hô quần chúng. Không còn đường thoát đối tượng đã dùng vỏ chai đập mạnh vào đầu chị Lệ gây thương tích, rồi nhanh chân tẩu thoát.

* Liên quan đến 1 vụ đánh người cướp tài sản khác cùng ngày, Công an Q.2 cho biết vẫn đang điều tra truy xét vụ ngang nhiên đánh người cướp tài sản nghiêm trọng xảy ra vào chiều 20/5 tại địa phương.

Trước đó, đơn tường trình của ông Phan Minh Điệp (SN 1969, ngụ số 141 Xa lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Q.2) cho biết, khoảng 18h45’ ngày 20/5, ông Điệp đang dựng xe trước cửa nhà bất ngờ có hai thanh niên dùng gạch đập vào đầu ông gây thương tích. Chưa kịp định thần, ông Điệp tiếp tục bị hai người lạ vật ngã xuống đất.

Quá bất ngờ trước thói côn đồ của hai đối tượng trên, ông Điêp đã bỏ xe và tháo chạy. Ngay lập tức hai thanh niên đã cướp lấy xe gắn máy của ông rồi tẩu thoát. Theo lời khai của nạn nhân, trong cốp xe có lượng lớn tài sản gồm: 25 triệu đồng, 4.200 USD, nhiều nữ trang, có tổng trọng lượng khoảng 4,1 lượng…


Hiện hai cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hai vụ việc trên.






Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn