Cướp xe đạp 800 nghìn đồng, trả giá 24 năm tù

Pháp luậtThứ Tư, 01/06/2011 01:18:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 30/5, TAND TP Tuy Hòa đã xét xử, tuyên phạt tổng cộng 297 tháng tù đối với 6 bị cáo vì cướp cái xe đạp trị giá 800 nghìn đồng.

(VTC News) - Ngày 30/5, TAND TP Tuy Hòa đã xét xử, tuyên phạt tổng cộng 297 tháng tù đối với 6 bị cáo phạm tội cướp tài sản.

Bị cáo lĩnh án nặng nhất là Nguyễn Thành Tâm (SN 1986) 84 tháng tù. Năm đồng phạm khác cũng phải nhận án tù gồm: Phái Thành Tâm (SN 1993) 72 tháng tù; bị cáo Bùi Văn Ti (SN 1994) 45 tháng tù; bị cáo Nguyễn Tấn Tài (SN 1994) 42 tháng tù năm; bị cáo Võ Việt Khoa (SN 1995) 36 tháng tù và bị cáo Nguyễn Vũ Danh (SN 1994) 18 tháng tù.

Theo cáo trạng, lúc 12 giờ 30 phút ngày 8/10/2010, Tâm, Tài, Khoa, Danh, Ti và Tâm đã bàn bạc với nhau, rồi chuẩn bị dao và xe mô tô để đến khu vực ngã ba đường Hùng Vương dùng dao đe dọa, tấn công Phan Tấn Toản chiếm đoạt xe đạp Martin (trị giá 800.000 đồng).

* Đánh chết người, hai bị cáo lĩnh án 13 năm tù

Trước đó, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt hai bị cáo trú ở xã An Hòa (huyện Tuy An), tổng cộng 13 năm tù về tội giết người. Trong đó, bị cáo Trịnh Chói (SN 1991) lĩnh án 8 năm tù, bị cáo Võ Văn Thoại (SN 1991) lĩnh 5 năm tù.

Bị cáo Trịnh Chói và Võ Văn Thoại cúi đầu nghe tòa tuyên án 

Lúc 19 giờ ngày 3/1/2011, Trịnh Chói rủ Võ Văn Thoại và Trương Văn Thiện đến uống cà phê ở quán Điểm Hẹn ở xã An Hải (huyện Tuy An). Trước khi đi, Thoại đưa cho Chói một con dao Thái Lan phòng thân nếu lỡ bị nhóm thanh niên ở An Hải đánh thì chống trả.

Đến 21 giờ cùng ngày, trong khi đang ngồi uống cà phê thì bị Trần Văn Chinh (SN 1990) đến gây sự, rồi dùng mã tấu chém nên Chói và Thoại dùng ghế nhựa chống trả. Sau đó, Thoại nhảy vào chụp cổ áo và giữ tay Chinh để Chói dùng dao Thái Lan đâm một nhát làm Chinh bị rách mạch đùi phải.

Sau đó, Thoại còn dùng tay đánh nhiều cái vào mặt Chinh. Bị đánh trọng thương nên Trần Văn Chinh đã chết trên đường đưa đi cấp cứu do sốc mất máu cấp.

Nguyễn Tài
Bình luận
vtcnews.vn