Cướp taxi, chém công an rồi nhảy xuống đất tử vong

Pháp luậtChủ Nhật, 04/10/2015 07:18:00 +07:00

Cướp taxi bất thành, Tĩnh tiếp tục trộm cắp, bị người dân phát giác, leo lên mái nhà dân cố thủ, chém trọng thương một thiếu tá công an rồi nhảy xuống đất, tử v

Sau khi cùng bạn gái cướp taxi bất thành, Tĩnh tiếp tục trộm cắp và bị người dân phát giác. Đối tượng leo lên mái nhà dân cố thủ, chém trọng thương một thiếu tá công an rồi nhảy xuống đất, tử vong sau đó.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định ngày 3/10 cho biết, Phan Văn Tĩnh (25 tuổi, trú tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định) đã tử vong tại bệnh viện vì thương tích quá nặng. Đây là nghi can gây ra vụ cướp taxi vào đêm ngày 25/9 tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực.
Theo anh Nguyễn Thế Phương, lái xe taxi hãng taxi Sao Mai, khoảng 23h ngày 25/9, anh Phương điều khiển xe taxi mang BKS 18A – 048.15 chở 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đến xã Hồng Quang. Khi vừa đến nơi, hai đối tượng này dùng dao khống chế, định cướp xe, song anh Phương nhanh trí chạy ra ngoài kêu cứu nên 2 đối tượng bỏ chạy.
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án 
Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Trực nhanh chóng xác định được 2 nghi can là Phan Văn Tĩnh và bạn gái là Nguyễn Thị Lan (20 tuổi, trú tại xóm Phúc Ấm 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Đến 23h ngày 30/9, Công an huyện Nam Trực đã bắt được Nguyễn Thị Lan tại nhà nghỉ Quang Vinh 1, thuộc địa bàn xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực; Tĩnh đã kịp bỏ trốn.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lan khai nhận chính mình cùng với Phan Văn Tĩnh đã gây ra vụ cướp taxi ngày 25/8, tại địa bàn xã Hồng Quang.
Đến 2h sáng ngày 1/10, một số người dân xóm Rộc, xã Hồng Quang phát hiện Phan Văn Tĩnh đột nhập vào xóm để trộm cắp nên hô hoán đuổi bắt. Nam thanh niên này leo lên mái nhà 1 tầng của một người dân trong xóm, dùng dao rựa, tuýp sắt cố thủ.
Sau một thời gian vận động bất thành, đến 4h20 sáng 1/10, Công an Nam Trực quyết định cử người trèo lên mái nhà lên bắt Tĩnh. Đối tượng đã dùng dao chém thiếu tá Vũ Thành Nam, Đội trưởng Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và ma túy, gãy xương, đứt gân 2 ngón tay của bàn tay phải. Sau đó, Tĩnh nhảy từ mái nhà xuống đất và bị chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Đến ngày 2/10, Tĩnh tử vong.
Theo cơ quan công an, Tĩnh là đối tượng nghiện ma túy, bị tù về tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy", mới ra trại tháng 1/2015. Thiếu tá Vũ Thành Nam đã được chuyển từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để xử lý nối gân tay.

Cướp túi xách trong thang máy và cái kết bất ngờ

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn