Cướp máy bay Ai Cập: Lính bắn tỉa được điều đến hiện trường

Thế giớiThứ Ba, 29/03/2016 01:43:00 +07:00

Người phát ngôn của hãng hàng không EgyptAir cho biết, những kẻ bắt cóc máy bay yêu cầu hạ cánh xuống Cộng hòa Síp.

(VTC News) - Người phát ngôn của hãng hàng không EgyptAir cho biết, những kẻ bắt cóc máy bay yêu cầu hạ cánh xuống Cộng hòa Síp.

- Máy bay Airbus A320-20 cùng ít nhất 60 hành khách bị bắt cóc
- Những tên không tặc có trang bị vũ khí và có thể mang theo bom
- Các hành khách có quốc tịch Ai Cập được phóng thích
- Còn 7 người, trong đó có ba hành khách đang bị khống chế
- Không tặc đòi thả một số tù nhân ở Ai Cập

17h30

Bộ Ngoại giao Ai Cập xác nhận thông tin cụ thể của tên không tặc, theo đó tên của kẻ thực hiện vụ bắt cóc máy bay này là Seif Eldin Mustafa.

Bộ này cũng cũng nói rằng vụ việc vẫn 'đang tiếp diễn'.
Lính bắn tỉa của cảnh sát địa phương được triển khai đến hiện trường
Lính bắn tỉa của cảnh sát địa phương được triển khai đến hiện trường 

17h20

Reuters dẫn nguồn truyền hình địa phương nói tên không tặc vừa đưa ra yêu cầu chính trị đầu tiên, đó là phóng thích một số nữ tù nhân ở Ai Cập. The Guardian cho biết thông tin này chưa được xác nhận.

17h15

Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập cho biết còn 7 người vẫn đang mắc kẹt bên trong máy bay. Theo đó còn 4 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đang bị giữ.
Xe bus chở hành khách được thả rời máy bay
Xe bus chở hành khách được thả rời máy bay 

17h00

Vợ cũ tên không tặc đã đến hiện trường, cô mang theo một đứa trẻ sau khi xuất phát từ quê nhà ở Oroklini.

Ngoài ra, một đội xử lý khủng hoảng cũng được điều đến sân bay để giải quyết vụ việc.

16h30

Cuộc họp báo ở Ai Cập vừa bắt đầu, nhà chức trách nước này cho biết chưa thể xác nhận thông tin về chiếc thắt lưng bom.

Thông tin mới nhất cho biết ngoài tên không tặc trên máy bay đang còn 7 người gồm 2 phi công, một nữ tiếp viên, một nhân viên an ninh và 3 hành khách.

16h25

Ibrahim Samaha phủ nhận thông tin mình là tên không tặc, giáo sư dạy ngành thú y ở trường đại học của Mỹ này nói ông chỉ là một hành khách và mới được phóng thích khỏi máy bay.

16h10

Thông tin từ tờ The Guardian cho biết có thể đã có thêm hành khách được phóng thích từ máy bay.

Người vợ cũ của tên không tặc đã có mặt ở sân bay, chuẩn bị thương thuyết để giải quyết vụ việc.
Một số con tin được phóng thích
Một số con tin được phóng thích 

15h45

AFP cho biết, có thêm 5 người nữa trên máy bay được phóng thích, trong đó có cả thành viên phi hành đoàn. Ngoài ra, các quan chức Bộ Ngoại giao Ai Cập cho rằng chiếc thắt lưng bom mà tên không tặc mang trên người rất có thể là đồ giả.

Video con tin được thả khỏi máy bay

15h30

Tổng thống Cộng hòa Síp Nikos Anastasiades xác nhận vụ bắt cóc hoàn toàn là động cơ cá nhân, không có âm mưu khủng bố phía sau.

Trong khi đó, các quan chức Bộ Ngoại giao Ai Cập nói: "Tên không tặc không phải là khủng bố mà chỉ là kẻ ngốc. Khủng bố thì điên rồ nhưng chúng không ngu ngốc như anh ta".
Một cuộc điện thoại được thực hiện ngay ở cửa máy bay
Một cuộc điện thoại được thực hiện ngay ở cửa máy bay 

15h15

Quan chức sân bay Larnaca cho biết, tên không tặc từng theo học ngành y ở một trường đại học của Mỹ là Đại học Atlanta.
Hình ảnh được cho là tên không tặc khống chế máy bay
Hình ảnh được cho là tên không tặc khống chế máy bay 

15h10

Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cảnh sát Síp cho biết, vợ cũ của tên không tặc đang được hộ tống đến hiện trường để nói chuyện.

Trong khi đó, kênh truyền hình của quốc đảo này cho biết, vụ bắt cóc máy bay này nhiều khả năng được thực hiện vì động cơ cá nhân chứ không phải chính trị.

Tên không tặc đã ném một bức thư viết bằng chữ Ả Rập ra khỏi máy bay và yêu cầu phải chuyển đến tay người vợ cũ của hắn.

15h00

Hãng thông tấn Ai Cập MENA cho biết, tên không tặc khống chế máy bay là Ibrahim Samaha và mang quốc tịch Ai Cập. Phóng viên của Reuters tại khu vực cho biết vụ bắt cóc máy bay bay này có thể không liên quan đến tổ chức IS.

Hiện sân bay Larnaca, nơi chiếc máy bay hạ cánh đã bị phong tỏa hoàn toàn. Các chuyến bay tạm thời được chuyển đến Paphos.

14h50

Không tặc yêu cầu được gửi bức thư cho một cô gái người Síp gốc Hy Lạp. Teleraph cho biết tên không tặc này khoảng 20 tuổi và mang quốc tịch Syria.

14h45

Video đầu tiên từ hiện trường vụ bắt cóc máy bay


14h30

Telegraph cho biết tất cả các hành khách trên máy bay đã được thả ngoại trừ thành viên phi hành đoàn và 4 người nước ngoài.
Hình ảnh các con tin được phóng thích từ máy bay
Hình ảnh các con tin được phóng thích từ máy bay 
Trong khi đó, truyền hình Ai Cập tiết lộ thông tin về không tặc, theo đó kẻ khống chế máy bay có tên Ibrahim Samaha.

14h20

Thông tin mới nhất từ hiện trường cho biết, những tên không tặc đã yêu cầu được tị nạn chính trị và một phiên dịch đến sân bay. Bên cạnh đó, chúng cũng cho phép các phụ nữ và trẻ em rời khỏi máy bay.
Cảnh sát Cộng hòa Síp bên cạnh chiếc máy bay bị khống chế
Cảnh sát Cộng hòa Síp bên cạnh chiếc máy bay bị khống chế 
Hiện cảnh sát của Cộng hòa Síp đã thiết lập 2 căn cứ chỉ huy để đối phó với vụ việc. Số lượng không tặc trên chuyến bay cũng chưa thể xác định chính xác, Telegraph cho biết.

Theo kênh truyền hình quốc gia Síp, những tên không tặc cũng cho phép những người Ai Cập ra khỏi máy bay. Hiện có khoảng 50 hành khách được tha ra ngoài.

Trong khi đó, Reuters dẫn ba nguồn tin an ninh sân bay nói có 8 người Anh, 10 người Mỹ trên phi cơ của EgyptAir.

14h00

Chiếc máy bay của hãng hàng không EgyptAir đang trên đường từ Alexandria đến Cairo đã bị không tặc khống chế, ép hạ cánh xuống Cộng hòa Síp.
Máy bay của hãng hàng không EgyptAir
Máy bay của hãng hàng không EgyptAir 
Hãng truyền hình địa phương ở Síp cho biết có 55 hành khách trên máy bay cùng 7 thành viên tổ lái, tuy nhiên, thông tin trước đó cho biết có koảng 80 hoặc 81 người trên máy bay.

Chiếc máy bay bị bắt cóc khi đi vào vùng thông báo bay của Cộng hòa Síp và được chuyển hướng đến sân bay quốc tế Larnaca.

Trong số không tặc có ít nhất một kẻ được trang bị vũ khí và sân bay Larnaca đã bị đóng cửa hoàn toàn, các chuyến bay đến đây đều được chuyển sang khu vực khác.

Có thể trên máy bay đang chứa một quả bom, trong khi đó những tên không tặc vẫn chưa đưa ra yêu cầu nào.
Tùng Đinh (theo JPost)
Bình luận
vtcnews.vn