Cướp giật xong còn bắt nạn nhân... chống đẩy

Pháp luậtThứ Năm, 29/04/2010 03:50:00 +07:00

(VTC News) - Lấy được tiền, Hà còn bắt Tư phải chống tay xuống đất chống đẩy nhiều lần và dùng chân đạp nhiều cái rồi mới tha cho Tư vào lớp học.

(VTC News) - Lấy được tiền, Hà còn bắt Tư phải chống tay xuống đất chống đẩy nhiều lần và dùng chân đạp nhiều cái rồi mới tha cho Tư vào lớp học.

Ngày 29/4, Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch cho biết  vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng  đối với Lê Sơn Hà về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 13h45 ngày 21/4/2010, em Tạ Anh Tư (SN 1993, trú tại xã Quảng Châu, Quảng Trạch), là học sinh trường Bán công Bắc Quảng Trạch trên đường đến lớp học bị đối tượng Hà đứng chặn lại ở gần cổng trường và "xin" Tư 100.000 đồng. Tư trả lời không có liền bị Hà dùng mũ cối đang đội  trên đầu đánh liên tiếp vào đầu, vào người rồi lục túi lấy đi 41.000 đồng.

Lấy được tiền, Hà còn bắt Tư phải chống tay xuống đất chống đẩy nhiều lần và dùng chân đạp nhiều cái rồi mới tha cho Tư vào lớp học.

Sau đó Tư đã báo sự việc cho nhà trường, công an xã Quảng Tùng và Công an huyện Quảng Trạch. Qua điều tra xác minh và thu thập đầy đủ chứng cứ, Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Sơn Hà. Tại đây, đối tượng khai nhận đã nhiều lần “xin đểu” các em học sinh, ai không cho sẽ bị đánh. Được biết, Hà là đối tượng vừa bị đưa đi trại giáo dưỡng về.

VKSND huyện Quảng Trạch đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Sơn Hà về hành vi trên.

Sông Gianh
Bình luận
vtcnews.vn