Cuồng phong hạ gục hơn chục cột điện ở Buôn Ma Thuột

Thời sựThứ Sáu, 01/05/2015 12:30:00 +07:00

Mưa to gió lớn vào tối ngày 30/4, đã quật đổ 13 trụ điện cao thế, khiến nhiều hộ dân bị mất điện ở TP.Buôn Ma Thuột.

Mưa to gió lớn vào tối ngày 30/4, đã quật đổ 13 trụ điện cao thế, khiến nhiều hộ dân bị mất điện ở TP.Buôn Ma Thuột.

Cột điện bị gãy hàng loạt 
Khoảng 20h30 ngày 30/4/2015, mưa to, gió lớn đã ập xuống hai thôn 5 và thôn 6, xã Hoà Khánh, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, quật đổ 13 trụ điện cao thế, khiến nhiều hộ dân bị mất điện.

“Trời nổi gió mạnh, kèm theo mưa lớn và sấm sét làm mất điện.  Sáng nay đi làm, tôi thấy nhiều cột điện gần nhà đổ la liệt,”- Chị Trần Thị Mộng Đào ngụ tại khối 13, phường Khánh Xuân cho biết.

Theo quan sát của PV, tại khu vực nói trên có 13 cột điện cao thế bị gió quật gãy ngang thân, đổ về hướng bờ ruộng, không gây ảnh hưởng lưu thông, không thiệt hại về người và phương tiện.

Trụ điện cao thế đổ gần đường giao thông 

Trụ điện ở ngã ba Duy Hoà ngả nghiêng  

 
Ông Nguyễn Đình Lâm- Giám đốc điện lực Nam Buôn Ma Thuột có mặt ở hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, xác nhận: “ Mưa to gió lớn đêm 30/4 đã làm đổ 13 trụ điện và xô nghiêng 2 trụ điện khác khiến các hộ dân sinh sống dọc quốc lộ 14 bị mất điện một thời gian ngắn. Riêng địa bàn thôn 6, xã Hoà Khánh mất điện từ ngày hôm qua đến nay, vì dãy trụ điện dẫn xuống thôn bị đổ".

Video: Lốc xoáy tàn phá ở Lâm Đồng

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn