Cuộc vây bắt những kẻ tù tội tuồn ma tuý về Hà Nội

Pháp luậtThứ Năm, 28/08/2014 04:28:00 +07:00

(VTC News) - Với gần 40kg heroin tuồn về Hà Nội, Trình dự định bán hết số hàng này sẽ về Sơn La mở siêu thị, nhưng không ngờ lại bị bắt.

(VTC News) - Với gần 40kg heroin tuồn về Hà Nội, Trình dự định bán hết số hàng này sẽ về Sơn La mở siêu thị, nhưng không ngờ lại bị bắt. 

Giấu gần 40kg heroin tại nhà tình nhân

Công an TP Hà Nội vừa công bố vụ triệt phá đường dây ma tuý “khủng” do đối tượng Nguyễn Văn Trình (SN 1964, thường trú tại Tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu, thu 106 bánh heroin, trọng lượng khoảng 36,6kg cùng nhiều tang vật liên quan.

Sự việc bắt đầu từ năm 2013,  qua công tác trinh sát, Công an quận Long Biên phát hiện một nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý từ Sơn La về Long Biên, Hà Nội và đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ nên đã lập chuyên án để triệt phá.

Lúc này, Trình đang chung sống như vợ chồng với Lê Thị Thắm  (SN 1968) trong căn hộ số 108C7 ở khu tập thể 918, Phúc Đồng, Long Biên.

Sau một thời gian theo dõi nhất cử nhất động các đối tượng, rạng sáng ngày 25/8/2013, các trinh sát thấy Trình đi ô tô về nhà Thắm và cùng Nguyễn Đức Phương (SN 1991, cùng quê và là cháu của Trình) vận chuyển vào nhà một bao tải rồi đóng kín cửa. 

 Đối tượng Nguyễn Văn Trình cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Hùng – Trưởng Công an quận Long Biên, Đội CSĐT về ma túy công an quận và công an phường Phúc Đồng (quận Long Biên) tổ chức kiểm tra hành chính ngôi nhà số 108C7.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trong ngăn tủ đặt tại phòng thứ 2 của ngôi nhà số 108C7 có 106 bánh heroin. Bên cạnh đó, cơ quan công an còn thu giữ các tang vật liên quan gồm 1 xe ô tô Camry, 6 điện thoại di động, 24.400 USD, 5 triệu đồng tiền mặt…

Trình, Thắm và Phương đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay tại chỗ. Ngày 28/8/2013, Công an quận Long Biên đã chuyển vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Sự tham gia của những kẻ tù tội

Sau khi tiếp nhận vụ án, Phòng PC47 - Công an TP Hà Nội xác định đây là đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng rất lớn, hoạt động có tổ chức, trong thời gian dài tại nhiều tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Ninh. 

Đặc biệt, đường dây này có sự tham gia của nhóm đối tượng tù tha của Trại giam Phú Sơn 4. Phòng PC47 đã lập tức thành lập Ban chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.

Qua quá trình điều tra mở rộng, từ ngày 20/9/2013 đến ngày 1/8/2014, Phòng PC47 - đã khởi tố bị can, bắt và khám xét thêm 4 đối tượng khác, gồm: Vũ Ngọc Hưng (SN 1976, ở Tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu), Giàng A Dong (SN 1991, ở xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La), Nguyễn Tiến Thành (SN 1969, ở Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh) và Lương Mạnh Dương (SN 1978, ở Tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông Trường, Mộc Châu).

Trình đã dẫn dắt người cháu ruột là Nguyễn Đức Phương vào đường dân buôn bán ma tuý.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 1997, Nguyễn Văn Trình từng bị Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình bắt về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Sau đó Trình bị Toà án huyện Hưng Hà xử 4 nằm tù giam, thi hành án tại Trại giám Phú Sơn 4 – Bộ Công an.

Sau khi ra tù, Trình về Mộc Châu, Sơn La mở một công ty kinh doanh tổng hợp trá hình để tiếp tục câu kết với một số đối tượng tù tha của Trại giam Phú Sơn 4, hình thành đường dây buôn ma tuý từ Sơn La về Hà Nội, Lạng Sơn tiêu thụ. Đường dây này được tổ chức chặt chẽ với sự tham gia của Nguyễn Đức Phương và Lê Thị Thắm. 

Đáng chú ý, hiện bố mẹ của đối tượng Phương đang thi hành án về tội mua bán trái phép chất ma tuý với án phạt lần lượt là tù 20 năm và chung thân.

Trong nhóm đối tượng tù tha tại Trại giam Phú Sơn 4 có Vũ Ngọc Hưng là đối tượng đã có 1 tiền án về tội Lưu hành tiền giả, án phạt 10 năm tù. Nguyễn Tiến Thành từng có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội cướp tài sản với mức án 20 năm tù giam.

Định về quê mở siêu thị

Về con đường mua bán, vận chuyển heroin, Cơ quan điều tra xác định, thông qua Vũ Ngọc Hưng, đối tượng Trình đã mua ma tuý của Giàng A Dong ở xã Lóng Cuông, Vân Hồ, Sơn La. Khi giao nhận “hàng” chúng thường lựa chọn thời gian nửa đêm và những nơi vắng vẻ thuộc đường quốc lộ 6 thuộc bản Co Lóng, xã Lóng Luông.  

Sau đó, Trình thuê Lương Mạnh Dương để ma tuý xen lẫn vào những bao tải hàng nông sản rồi cho lên xe tải vận chuyển để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trong khi đó, Trình và Phương lái xe ô tô con đi trước dò đường, nắm thông tin. Trong quá trình di chuyển “hàng”, Trình luôn chuẩn bị sẵn nhiều tiền đô la Mỹ. Ông trùm này dự tính sẽ hối lộ lực lượng chức năng nếu bị kiểm tra.

Khi đi tới thị trấn Cao Phong, Hoà Bình, Trình chuyển ma tuý từ xe tải của Dương sang xe con của mình rồi cùng với Phương đi theo đường tắt về Hà Nội giấu. Tiếp đó, Trình chờ cơ hội đem bán cho Thành.

Với phương thức thủ đoạn trên, từ ngày 25/6/2013 đến 25/8/2013, Trình và đồng bọn đã 4 lần mua ma tuý với tổng số 149 bánh với giá 7.300USD/bánh và bán ra với giá 8.000USD/bánh. Lần cuối cùng, khi các đối tượng tập kết 106 bánh nhưng chưa kịp bán thì bị bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, số tiền lợi nhuận thu được từ việc mua bán trái phép chất ma tuý của các đối tượng là rất lớn. Trước khi bị bắt tại nhà tình nhân với 106 bánh ma tuý, Nguyễn Văn Trình đang dự kiến sẽ xây dựng siêu thị tại thị trấn Mộc Châu, Sơn La. 

Trong quá trình triệt phát đường dây buôn bán ma tuy do Nguyễn Văn Trình cầm đầu, Cơ quan công an phát hiện đường dây này còn liên quan đến 2 đường dây buôn ma tuý “khủng” khác mà Bộ Công an và Công an các tỉnh triệt phá. 

Đó là đường dây do Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng ộp, ở Tiểu khu 7, thị trấn Mộc Châu) cầm đầu. Đường dây này bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, thu 89 bánh heroin. Đường dây còn lại do Giàng A Tàng (hay còn gọi là Tàng Keangnam) cầm đầu. 

Đường dây của Tàng Keangnam bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý – Bộ Công an  triệt phá vào tháng 7/2013 với 265 bánh heroin tang vật. Tàng Keangnam từng gây sự chú ý về sự giàu có với việc hắn mang hàng bao tải tiền mặt tới toà nhà Keangnam (Hà Nội) để ngỏ ý mua căn hộ. Tất nhiên, sự giàu có của Giàng A Tàng đến từ việc buôn bán trái phép chất ma tuý.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn