Cuộc sống khốn khổ của lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc

VideoThứ Sáu, 17/03/2017 10:30:00 +07:00

Tỷ lệ các lao động Việt Nam bỏ hợp đồng, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc lên tới 50% lúc cao điểm.

Hiện có 16 nước xuất khẩu lao động tới Hàn Quốc, với tỷ lệ trung bình các lao động bỏ hợp đồng, cư trú bất hợp pháp chỉ ở mức 2,3%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở riêng lao động Việt Nam lên tới 50% lúc cao điểm. Do đó, Hàn Quốc đã liên tục cắt giảm hoặc có thời điểm tạm dừng tuyển dụng lao động để cảnh báo tình trạng người bỏ trốn.

Câu chuyện của phóng viên Trần Long ghi lại tại Seoul sẽ cho thấy rõ các nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng này.

VTC14
Bình luận
vtcnews.vn