Cuộc đua dinh cơ khủng của đại gia Việt

Kinh tếThứ Năm, 31/10/2013 11:04:00 +07:00

Những biệt thự của đại gia Việt khiến không ít người phải trầm trồ thán phục xen lẫn ghen tị (Theo VietQ)

Biệt thự triệu đô của đại gia Cao Tiến Đoan (Thanh Hóa) được xây dựng theo kiểu kiến trúc châu Âu với màu sơn trắng phủ toàn bộ. Dinh thự của đại gia này tọa lạc trên khu đất rộng hơn 50.000m2 (5ha), được chia thành nhiều khu vực.

Biệt thự triệu đô của đại gia Cao Tiến Đoan (Thanh Hóa) được xây dựng theo kiểu kiến trúc châu Âu với màu sơn trắng phủ toàn bộ. Dinh thự của đại gia này tọa lạc trên khu đất rộng hơn 50.000m2 (5ha), được chia thành nhiều khu vực.

Doanh nhân Vũ Tiến Đôn là chủ nhân của lâu đài giả cổ Châu Âu mang tên Long Island này. Quần thể kiến trúc cổ kính trang hoàng này rộng 5 ha mô phỏng các kiến trúc đặc sắc châu Âu.

Doanh nhân Vũ Tiến Đôn là chủ nhân của lâu đài giả cổ Châu Âu mang tên Long Island này. Quần thể kiến trúc cổ kính trang hoàng này rộng 5 ha mô phỏng các kiến trúc đặc sắc châu Âu.

Đại gia Diệu Hiền được biết đến là một đại gia trong ngành thủy sản. Mặc dù thời gian gần đây bà dính vào chuyện nợ nần nhưng không thể phủ nhận khu biệt thự của bà cũng được liệt vào danh sách những biệt thự đẹp ở Việt Nam.

Đại gia Diệu Hiền được biết đến là một đại gia trong ngành thủy sản. Mặc dù thời gian gần đây bà dính vào chuyện nợ nần nhưng không thể phủ nhận khu biệt thự của bà cũng được liệt vào danh sách những biệt thự đẹp ở Việt Nam.

Thời gian gần đây, Chủ tịch tập đoàn Khải Silk gây chú ý với tòa lâu đài trắng siêu sang trọng mang tên Tamasago mang đậm phong cách Ấn Độ giữa lòng Sài Gòn

Thời gian gần đây, Chủ tịch tập đoàn Khải Silk gây chú ý với tòa lâu đài trắng siêu sang trọng mang tên Tamasago mang đậm phong cách Ấn Độ giữa lòng Sài Gòn

Căn biệt thự của đại gia Trầm Bê (Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank) tại quê nhà ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh khiến nhiều người phải kinh ngạc. Biệt thự như một tòa lâu đài lộng lẫy với 5 tháp trên mái. Tòa lâu đài này nằm trên khu

Căn biệt thự của đại gia Trầm Bê (Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank) tại quê nhà ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh khiến nhiều người phải kinh ngạc. Biệt thự như một tòa lâu đài lộng lẫy với 5 tháp trên mái. Tòa lâu đài này nằm trên khu

Bầu Kiên được giới mộ điệu bóng đá biết đến khá nhiều. Biệt thực này nằm trên một khu đất đắt giá ven Hồ Tây. Với diện tích 500m2, ngôi biệt thự của bầu Kiên có 3 mặt tiền, hồ bơi, tường rào cao 3m, xây dựng rất cầu kỳ.

Bầu Kiên được giới mộ điệu bóng đá biết đến khá nhiều. Biệt thực này nằm trên một khu đất đắt giá ven Hồ Tây. Với diện tích 500m2, ngôi biệt thự của bầu Kiên có 3 mặt tiền, hồ bơi, tường rào cao 3m, xây dựng rất cầu kỳ.

Ông Lâm Ngọc Khuân, chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) từng là chủ nhân của biệt thự lớn nhất ở Sóc Trăng. Biệt thự được xây dựng cách đường Quốc lộ 1A khoảng 100m với kiến trúc khá 'độc', kinh phí xây dựng khu bi

Ông Lâm Ngọc Khuân, chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) từng là chủ nhân của biệt thự lớn nhất ở Sóc Trăng. Biệt thự được xây dựng cách đường Quốc lộ 1A khoảng 100m với kiến trúc khá 'độc', kinh phí xây dựng khu bi

Tọa lạc ở một vị trí cực đẹp và yên tĩnh, căn biệt thự màu trắng của gia đình nhà chồng ngọc nữ Hà Tăng nổi bật hẳn so với những căn hộ khác nhờ kiến trúc xa hoa, độc đáo nhưng không kém phần tinh tế. Điều làm căn biệt thự trở nên đắt giá không phải

Tọa lạc ở một vị trí cực đẹp và yên tĩnh, căn biệt thự màu trắng của gia đình nhà chồng ngọc nữ Hà Tăng nổi bật hẳn so với những căn hộ khác nhờ kiến trúc xa hoa, độc đáo nhưng không kém phần tinh tế. Điều làm căn biệt thự trở nên đắt giá không phải

Bình luận
vtcnews.vn