Cuộc đời cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên qua ảnh

Thế giớiThứ Tư, 18/07/2012 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Cùng điểm lại đôi nét về sự nghiệp chính trị của Cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên vừa bị bãi nhiệm mọi chức vụ.

(VTC News) - Cùng điểm lại đôi nét về sự nghiệp chính trị của Cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên vừa bị Bộ chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên bãi nhiệm mọi chức vụ vì lý do "sức khỏe".



Tổng tham mưu trưởng Ri Yong-Ho

Cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên  Ri Yong-Ho sinh ngày 5/10/1942 ở quận Tongchon, tỉnh Kangwon, CHDCND Triều Tiên. Tháng 8/ 1959, ông Ri Yong-Ho nhập ngũ.

Sau đó, ông được gửi đến Đại học Tổng hợp Quân sự Kim Nhật Thành. Sau khi tốt nghiệp, ông đảm nhiệm nhiều chức danh như Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân, Bộ trưởng Bộ tác chiến quân đội, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu, Phó Tổng tham mưu trưởng kiêm Cục trưởng Cục huấn luyện.

Tháng 2/2009, ông Ri giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên.


 

Ngày 11/2/2009, Ủy viên trưởng Ủy ban quốc phòng Triều Tiên, Bộ trưởng Ủy ban trung ương Đảng lao động Triều Tiên Kim Jong il phong Đại tướng Ri Yong-Ho làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên. Trước đó, ông Ri là Chỉ huy Bộ Tư lệnh phòng vệ Bình Nhưỡng.

 Ông Ri Yong-Ho (giữa), lãnh đạo Kim Jong-un (trái) và cố Chủ tịch Kim Jong-il (phải)

 

Ngày 15/7/2012, Cuộc họp của Bộ Chính trị Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định miễn nhiệm tất cả các chức vụ Ủy ban thường vụ Bộ chính trị Ủy ban trung ương đảng lao động Triều Tiên, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương đảng lao động Triều Tiên, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân của ông Ri Yong-Ho vì lý do “sức khỏe”.


Ông Ri Yong-Ho là Tổng tham mưu trưởng, Ủy viên thường vụ Bộ chính trị trung ương Triều Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương đảng lao động Triều Tiên, Phó Nguyên soái Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Theo đánh giá của các nhà phân tích, ông Ri Yong-ho là một trong số những nhân vật chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực ở Triều Tiên kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-Il qua đời vào tháng 12 năm ngoái.

Ông Ri Yong-Ho cùng tân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bên xe chở linh cữu cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il năm 2011



Ông Ri Yong-Ho thứ 2 bên phải, cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un
Theo một số nhà phân tích, việc giới chức Triều Tiên bãi nhiệm mọi chức vụ của ông Ri Yong-Ho được xem là một phần trong kế hoạch cải cách nhân sự, thanh lọc đội ngũ cốt cán của Chủ tịch trẻ tuổi Kim Jong-Un nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng quân đội vốn đang nắm giữ quá nhiều quyền lực ở Triều Tiên.

Ông Ri Yong-Ho (đầu tiên bên trái) cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước linh cữu của cố Chủ tịch Kim Jong-il


Tổng tham mưu trưởng Ri Yong-Ho (đầu tiên bên trái) cùng lãnh đạo Kim Jong-un đi thị sát quân đội

Ngày 16/7, hãng thông tấn trung ương Triều tiên (KCNA) công bố nước này đã bổ nhiệm ông Hyon Yon-Chol làm Phó nguyên soái kiêm Tổng tham mưu trưởng quân đội thay thế ông Ri Yong-Ho.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn