CSGT tử vong dưới gầm xe đầu kéo: Khả năng tài xế ngủ gật

Thời sựThứ Tư, 29/04/2015 10:00:00 +07:00

Khả năng tài xế xe đầu kéo ngủ gật trong quá trình điều khiển phương tiện gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 1 CSGT tử vong.

(VTC News) - Khả năng tài xế xe đầu kéo ngủ gật trong quá trình điều khiển phương tiện gây ra vụ  tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 1 CSGT tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao khiến thượng úy Huỳnh Lê Trường (33 tuổi) công tác tại Đội CSGT Phú Lâm tử vong, chiều 29/4, lãnh đạo Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt CA TP.HCM) cho biết, đã tạm giữ tài xế xe đầu kéo gây tai nạn để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
"Đồng đội, lãnh đạo CSGT Phòng, Đội cũng đã đến chia buồn với gia đình đồng chí Trường tại quê nhà huyện Củ Chi. Cơ quan chức năng cũng đang xem xét phong danh hiệu liệt sỹ đối với đồng chí Trường tử vong trong khi thi hành công vụ" - lãnh đạo Đội Phú Lâm chia sẻ.

Theonhận định ban đầu, khả năng tài xế xe đầu kéo ngủ gật trongkhi điều khiển phương tiện nên gây ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên.
 Hiện trường vụ TNGT khiến 1 CSGT tử vong

Trước đó, khoảng 1h45 rạng sáng 29/4, thượng úy Trường cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Bình Thuận thuộc quận Tân Bình.
Khi thượng úy Trường đang kiểm tra chiếc xe tải chở cá mang BKS 70C- 009.51 của tài xế Nguyễn Hoàng Tâm (25 tuổi, quê Tây Ninh) thì bất ngờ chiếc xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Hoài Phong (42 tuổi, quê Long An) điều khiến chạy với tốc độ cao húc thẳng vào xe tải chở cá.
Lực tông quá mạnh khiến chiếc xe tải lật nhào ra đường, còn thượng úy Trường bị cuốn vào gầm dẫn đến tử vong. Chiếc xe đầu kéo tiếp tục tông đổ hàng chục mét dải phân cách và chỉ dừng lại khi sang làn đường xe máy. 
Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Chiếc xe gây tai nạn được đưa về trụ sở phục vụ quá trình điều tra, tài xế xe đầu kéo đang bị tạm giữ.
Video: Xe khách liều lĩnh tông thẳng vào CSGT


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn