CSGT truy đuổi cướp giật giữa phố Sài Gòn như phim

Pháp luậtThứ Tư, 01/07/2015 08:00:00 +07:00

Chiều 30/6, Công an phường Tân Phú, Quận 9, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi giật dây chuyền trên phố Sài Gòn.

(VTC News) - Trên đường tuần tra, phát hiện hai tên cướp giật phóng xe bạt mạng, các chiến sỹ CSGT nhanh chóng truy bắt đối tượng.

Chiều 30/6, Công an phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi giật dây chuyền trên phố Sài Gòn.
Trước đó, lúc 12h trưa 29/06, tổ công tác tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT ĐB-ĐS, PC 67 CA TP.HCM) gồm Trung úy Nguyễn Tấn Đạt - Tổ trưởng, Trung úy Nguyễn Anh Dũng và Đại úy Trần Đức Kha đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Xa lộ Hà Nội đoạn từ Cầu Rạch Chiếc đến Cầu vượt Thủ Đức (quận Thủ Đức).
Khi đang xử lý vi phạm tại chân cầu vượt Thủ Đức thì phát hiện có một phụ nữ vừa điều khiển xe vừa tri hô thất thanh “cướp, cướp” một tay chỉ hướng về phía hai thanh niên đang điều khiển xe mô tô lưu thông với tốc độ cao đi về hướng về cầu Đồng Nai.

 Hai đối tượng cướp giật bị bắt giữ
Xác định đây là nghi can cướp giật tài sản, các cán bộ chiến sỹ CSGT nhanh chóng sử dụng xe mô tô đặc chủng truy đuổi ráo riết 2 đối tượng đang chạy thục mạng phía trước. Khi hai đối tượng bỏ chạy vào đường Song hành khu vực xa lộ Hà Nội thì hai xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT cũng kịp thời áp sát. 
Tổ công tác ép xe hai đối tượng vào lề đường bên phải làm các đối tượng té ngã và bỏ xe để chạy thoát. 
Được sự hỗ trợ từ phía người dân cùng với quyết tâm nỗ lực truy bắt tội phạm, các chiến sỹ CSGT sau một lúc chạy bộ đã đuổi kịp hai đối tượng. Bằng các thế võ nghiệp vụ, các chiến sỹ CSGT đã khống chế, bắt giữ cả hai đối tượng tại khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9.

Sau đó, tổ tuần tra kiểm soát tiến hành bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện về trụ sở Công an phường Tân Phú.
Tại Công an phường, qua điều tra ban đầu được biết đối tượng điều khiển xe  mô tô mang BKS 51T9 - 4462 tên Đỗ Ngọc Chương (sinh năm 1991, ngụ Q.Tân Phú) chở theo đối tượng ngồi phía sau là Nguyễn Đại Lộc (sinh năm 1987) thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền của chị Quan Thị Mỹ Lý. Cả 2 đối tượng trên trên đều đã có tiền án, tiền sự.
Video: Táo tợn dùng súng cướp nhà hàng


Liêu Trai
                                                                                              
Bình luận
vtcnews.vn