CSGT lập chốt chặn xe quá tải né trạm cân, trạm thu phí, cày nát đường liên xã

Thời sựThứ Năm, 25/08/2016 07:14:00 +07:00

Lực lượng CSGT đã lập chốt chặn để ngăn chặn xe quá tải chui vào đường liên xã nhằm né trạm cân, trạm thu phí Cầu Rác (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau khi VTC News đăng tải bài viết “Né trạm cân, trạm thu phí, xe quá tải cày nát đường liên xã” phản ánh tình trạng nhiều phương tiện xe quá tải chui vào đường liên xã Cẩm Minh - Cẩm Lạc để né tránh trạm cân, trạm thu phí Cầu Rác (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Cẩm Xuyên vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

14114716_882928758509844_50095809_o (1)

Lực lượng CSGT huyện Cẩm Xuyên vào cuộc xử lý xe quá tải chui vào đường liên xã Cẩm Minh - Cẩm Lạc

Trao đổi với PV VTC News, Trung tá Dương Xuân Quang – Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, thời gian qua hiện tượng xe tải lộng hành trên tuyến đường liên xã Cẩm Minh - Cẩm Lạc để né tránh trạm cân, trạm thu phí Cầu Rác hoạt động hết sức phức tạp, công tác xử lý còn nhiều hạn chế. Song đơn vị sẽ nắm bắt tình hình, triển khai kế hoạch để kịp thời chấn chỉnh.

“Sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo điện tử VTC News phản ánh, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng CSGT đưa cân trọng tải di động đến hiện trường túc trực 24/24 giờ, nếu có trường hợp vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Trung tá Quang nói. 

Video: Lực lượng CSGT huyện Cẩm Xuyên vào cuộc xử lý xe quá tải 

Chiều 22/8, quay trở lại đoạn đường liên xã Cẩm Minh – Cẩm Lạc, PV ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của Công an huyện Cẩm Xuyên. Tại khu vực cầu Cẩm Lạc, một tổ công tác gồm 4 chiến sỹ CSGT được huy động túc trực tại chốt chặn 24/24 giờ, đã phát hiện nhiều phương tiện quá tải trốn trạm.

Cụ thể, vào lúc 15h cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe tải BKS 37C-074.88 do tài xế Ngô Đức Tùng (trú TP. Vinh, Nghệ An) điều khiển đi vào đường liên xã khu vực cầu Cẩm Lạc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe này quá tải 123,33% nên đã lập biên bản xử lý.

Cùng thời điểm trên, tổ kiểm tra cân tải trọng xe tải BKS 38-07319 do tài xế Nguyễn Văn Thu (trú phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) điều khiển chạy né trạm thu phí Cầu Rác, phát hiện xe chở hàng vượt trọng tải thiết kế 189,50%.

Trả lời PV VTC News, Trung tá Vũ Công Sơn – Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, theo quy định đối với những lỗi quá tải trên, mức xử phạt hành chính từ 7-12 triệu đồng, tước bằng lái xe 3-5 tháng đối với chủ điều khiển phương tiện.

011

 Lực lượng CSGT huyện Cẩm Xuyên lập biên bản xử lý nhiều trường hợp xe quá tải lách trạm cân, trạm thu phí Cầu Rác

Theo Trung tá Sơn, việc xử lý tình trạng xe quá tải trên tuyến đường liên xã Cẩm Minh - Cẩm Lạc gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì lực lượng túc trực cũng như việc phát hiện xử lý do các tài xế thường gọi điện thông báo cho nhau khi phát hiện có trạm cân. 

"Phương tiện lưu thông trên tuyến đường liên xã Cẩm Minh – Cẩm Lạc chủ yếu là xe chở hàng có trọng tải nhỏ, mục đích là để lách trạm thu phí Cầu Rác. Còn những phương tiện có trọng tải lớn cố tình muốn né cả trạm cân lẫn trạm thu phí thì tài xế đã có sự chuẩn bị. Khi lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát thì các đối tượng đã gọi điện thông báo cho nhau không đi vào tuyến đường này", Trung tá Sơn cho biết.

Như VTC News trước đó phản ánh, để né tránh trạm cân lưu động của lực lượng liên ngành đặt ngay cạnh trạm thu phí Cầu Rác (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nhiều xe quá tải đã chui vào đường liên xã Cẩm Minh – Cẩm Lạc, khiến nhiều tuyến đường xuống cấp trầm trọng.

Theo ghi nhận, chỉ trong khoảng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, đã có đến hàng chục lượt xe tải chở hàng, vật liệu xây dựng… nối đuối nhau chạy thẳng vào đường liên xã, qua mặt lực lượng chức năng. Bám theo những chiếc xe này suốt chặng đường liên xã nói trên, PV ghi nhận, những chiếc xe này không hề dừng lại bốc, dỡ hàng mà liên tục chạy thẳng một mạch từ Quốc lộ 1A vào xã Cẩm Minh qua Cẩm Trung, Cẩm Lạc rồi lại tiếp tục vòng lại quốc lộ.

Như vậy, chỉ với đoạn đường xa hơn vài cây số, mất thêm chút thời gian nhưng nhiều tài xế đã tránh được trạm kiểm tra trọng tải của lực lượng liên ngành, đồng thời "một công đôi việc" tránh luôn được việc phải nộp tiền phí qua Trạm thu phí Cầu Rác.

Video: Xe quá tải ngang nhiên lưu thông vì biển cấm bị bôi đen

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn