CSGT Hà Nội được đeo kính râm khi làm việc

Thời sựThứ Bảy, 17/09/2011 09:25:00 +07:00

(VTC News) – Đề xuất đeo kính râm khi làm việc trong thời tiết nắng nóng của CSGT Hà Nội đã được chấp thuận.

(VTC News) – Đề xuất đeo kính râm khi làm việc trong thời tiết nắng nóng của CSGT Hà Nội đã được chấp thuận.

CSGT Hà Nội đã được đeo kính râm làm nhiệm vụ khi trời mát.
Ảnh: Vnexpress
 

 

Trao đổi với VTC News sáng nay, 17/9, Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội có thể đeo kính râm và khẩu trang khi làm nhiệm vụ.

 

Khi trời nắng nóng có thể đeo kính màu và khi làm việc trong môi trường bụi bặm có thể đeo khẩu trang khi hướng dẫn giao thông. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với nhân dân, CSGT  không được đeo kính hay khẩu trang.

 

Trước đó VTC News đã đưa tin về đề xuất được đeo kính râm khi trời nóng của CSGT Hà Nội và phần lớn nhận được sự ủng hộ của dư luận. 

Theo Cục CSGT đường sắt – đường bộ, Bộ Công an, cán bộ và các chiến sĩ trong lực lượng này hay mắc các bệnh nghề nghiệp như đường hô hấp, khó ngủ, nhiễm xăng trong máu…

Nếu việc đeo kính râm và khẩu trang vừa bảo vệ được sức khoẻ cho CSGT Hà Nội, vừa không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của họ thì sẽ được xem xét nhân rộng các đơn vị khác.

Phương Đông

Bình luận
vtcnews.vn