CSGT bị lâm tặc tấn công khi chặn bắt gỗ

Thời sựThứ Ba, 26/07/2011 05:40:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc giằng co, đối tượng trên nhặt được cục đá bên đường và đập liên tiếp vào đầu khiến anh Sang chảy máu đầm đìa, bất tỉnh…

(VTC News) - Trong lúc giằng co, đối tượng trên nhặt được cục đá bên đường và đập liên tiếp vào đầu khiến anh Sang chảy máu đầm đìa, bất tỉnh…

Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) sáng 26/7 cho biết: Thượng sĩ Nguyễn Cao Sang thuộc Đội CSGT Công an huyện Sơn Hòa vừa bị lâm tặc tấn công đến bất tỉnh khi đang chặn bắt gỗ lậu trên Quốc lộ 25, đoạn qua thôn Tân Lập, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hoà.

Trịnh Xuân Hạ, kẻ tấn công anh Sang đang được các y bác sĩ bệnh viện Sơn Hoà chăm sóc. 

Đến sáng 26/7, mặc dù đã hồi tỉnh nhưng đầu anh Sang vẫn còn đau nhức, thân thể anh đầy vết bầm nên vẫn phải lưu lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa.

 Được biết, 20 giờ tối 24/7, khi đang tuần tra trên Quốc lộ 25, đoạn qua thôn Tân Lập, xã Suối Bạc (huyện Sơn Hoà), Thượng sĩ Sang phát hiện một nam thanh niên đi xe Honda 67 chở 8 khúc gỗ lớn đang chạy với tốc độ rất cao.

Anh Sang liền đuổi theo, ra lệnh đối tượng trên dừng xe để kiểm tra nhưng hắn vẫn rồ ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng hòng tẩu thoát. Sau gần 2 cây số bám đuổi, đến đoạn đường cùng tại cầu Suối Thá, anh Sang đã ép được xe đối tượng trên vào lề đường và kiên quyết yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Sau khi không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên xe, anh Sang đã lập biên bản cả người và tang vật. Đúng lúc đấy, đối tượng trên liền rút mã tấu ra chém liên tiếp vào người anh Sang nhưng may mắn là anh đều tránh kịp.

Ngay lập tức, anh Sang lao vào và vật đối tượng xuống đất để khống chế. Trong lúc giằng co, đối tượng trên nhặt được cục đá bên đường và đập liên tiếp vào đầu khiến anh Sang chảy máu đầm đìa, bất tỉnh. Rất may đồng đội của anh kịp thời ập đến, bắt gọn kẻ manh động; đồng thời đưa anh Sang đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa.

Được biết, kẻ tấn công anh Sang tên là Trịnh Xuân Hạ (SN 1988, người dân huyện Sơn Hòa).

Hoàng Vân
Bình luận
vtcnews.vn