Crưm sẽ kỷ niệm ngày sáp nhập vào Nga hàng năm

Thế giớiThứ Năm, 25/12/2014 08:42:00 +07:00

Chính quyền Crưm tuyên bố ngày 16/3, ngày trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Crưm vào lãnh thổ Nga là ngày nghỉ lễ chính thức của nước Cộng hòa này.

(VTC News) – Chính quyền Crưm tuyên bố ngày 16/3, ngày trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Crưm vào lãnh thổ Nga là ngày nghỉ lễ chính thức của nước Cộng hòa này.

Điều này gần như đã được nhất trí thông qua tại Quốc hội Crưm hôm 24/12. Chính quyền Crưm chọn ngày 16/3 là ngày nghỉ lễ hàng năm nhằm kỷ niệm ngày Cộng hòa tự trị này sáp nhập vào Nga.
Người dân Crưm vui mừng tham gia đêm nhạc chào mừng thành công cuộc trưng cầu dân ý Crưm sáp nhập vào Nga 
Như vậy, Crưm có 4 ngày nghỉ lễ chính thức trong một năm, đó là ngày 16/3, ngày 19/1, ngày 20/1 và ngày 11/4.
Ngày 16/3/2014 diễn ra một cuộc trưng cầu dân ý trên lãnh thổ Crưm, nơi đại đa số cử tri (96,77%) bày tỏ ý nguyện được sáp nhập vào Nga. 
Ngày 21/3/2014,  Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của Crưm sau khi cộng hòa tự trị này trưng cầu dân ý tách khỏi Ukraine và gia nhập Nga.
Sắc lệnh của Tổng thống Nga cũng coi cảng Sevastopol nơi có căn cứ Hạm đội Biển Đen là "tình trạng tự trị đặc biệt" bên trong cộng hòa tự trị Crưm.
Ngoài ra, ông Putin cũng ký sắc lệnh về việc thành lập khu vực liên bang mới– khu vực Krưm, bao gồm Crưm và thành phố Sevastopol.

Đỗ Hường (theo Tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn