Crưm chuẩn bị tự sản xuất chiến hạm đầu tiên

Quân sựThứ Tư, 04/05/2016 07:30:00 +07:00

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu hộ tống hiện đại dành cho Hải quân Nga sắp được sản xuất tại xưởng đóng tàu ở Crưm.

(VTC News) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu hộ tống hiện đại dành cho Hải quân Nga sắp được sản xuất tại xưởng đóng tàu ở Crưm.

Thế hệ tàu hộ tống mới trong dự án 22800 của Hải quân Nga sẽ được đóng tại xưởng tàu thuộc thị trấn Feodosia, Crưm và dự kiến lễ khởi công sẽ diễn ra vào ngày 10/5 tới.
Chiến hạm Nga - Ảnh minh họa
Chiến hạm Nga - Ảnh minh họa 
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Theo yêu cầu của Tư lệnh Hải quân Nga, con tàu sẽ  được đặt tên là Shtorm, trong lễ khởi công sẽ có sự tham gia của các sỹ quan cấp cao của hải quân".

Tháng 1/2015, Hải quân Nga đã thông báo về việc đóng mới 2 tàu thuộc dự án 22800 và 13 chiến hạm khác trong năm 2016.

Video chiếm hạm Nga phóng tên lửa hành trình

Tàu hộ tống của dự án 22800 được cho là có khả năng cơ động cao, tăng cường khả năng đi biển, có thiết kế và lớp sơn giảm phản xạ của radar và có thể thực hiện các nhiệm vụ hải quân trong phạm vi lên đến 4.500 km.

Những chiến hạm này được trang bị những tên lửa có độ chính xác cao, hệ thống pháo tiên tiến và tốc độ tối đa có thể lên đến 30 hải lý/h.

Tùng Đinh
(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn