Cột điện gãy đè chết cô giáo tiểu học

Thời sựThứ Sáu, 05/05/2017 21:05:00 +07:00

Trong lúc chở con ruột và cháu bé hàng xóm đi học thêm, cô Phụng bị cột điện đè lên người khiến cô thiệt mạng.

Tối 5/5, ông Nguyễn Văn Lân - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ gãy cột điện khiến 3 người thương vong.

Hinh anh Tru dien gay de 3 nguoi thuong vong

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: nguồn Facebook) 

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, cô Trần Thị Phụng (38 tuổi, trú tại thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, giáo viên của Trường tiểu học xã Măng Cành) chở người con ruột 2 tuổi (chưa xác định tên) và một học sinh (9 tuổi) tên Hoàng Hữu Gia H. đi học thêm.

Khi cô Phụng đang di chuyển trên đường, thì bất ngờ gió lốc thổi mạnh làm gãy cây thông ven đường, đè lên lưới điện.

Lực đè đã kéo gãy một cột điện. Tại thời điểm đó, cô Phụng chở hai cháu bé đi qua vị trí cột điện gãy và đè lên ba người. Tai nạn khiến cô Phụng tử vong tại chỗ và 2 cháu bé bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương có mặt kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Video: Hung thần container đâm gãy trụ điện, sập nhà dân

 

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn