Cột ăng ten truyền hình cao 80m đổ sập, gãy vụn

Thời sựThứ Hai, 22/09/2014 04:30:00 +07:00

Trong lúc thi công, chiếc máy xúc bị cho là làm đứt dây cáp neo, khiến cột ăng ten phát thanh - truyền hình cao 80 m đổ sập.

Trong lúc thi công tại Nhà văn hóa huyện Bảo Yên (Lào Cai), chiếc máy xúc bị cho là làm đứt dây cáp neo, khiến cột ăng ten phát thanh - truyền hình cao 80 m đổ xuống sân.

Sáng 21/9, cột ăng ten bằng sắt của đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) huyện Bảo Yên (Lào Cai) bất ngờ đổ xuống sân khiến nhiều thiết bị hư hỏng nặng.

Theo một số người dân, thời điểm xảy ra tai nạn có một máy xúc đang phá bức tường của Nhà Văn hóa huyện Bảo Yên. Bức tường cao đổ xuống đã đè đứt một số dây cáp neo cột ăng ten. Rất may đó là ngày nghỉ nên khuôn viên đài không có người qua lại.

Cột ăng ten được xây dựng cách đây khoảng 10 năm đã bị đổ. Ảnh: Báo Lào Cai. 

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cột ăng ten phát sóng của Đài PT-TH huyện Bảo Yên được xây dựng từ những năm 1990 để thực hiện truyền phát các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT-TH Lào Cai và các chương trìnhdo Đài TT-TH huyện Bảo Yên xây dựng.

Theo Báo Lào Cai
Bình luận
vtcnews.vn