Container làm mất điện hơn 5.800 hộ dân ở Bình Dương

Thời sựThứ Hai, 14/04/2014 09:03:00 +07:00

Tới 14h chiều 14/4, công tác khắc phục sự cố xe container lật làm gãy cột điện gây mất điện trên diện rộng tại Bến Cát (Bình Dương) vẫn chưa thực hiện xong.

Tới 14h chiều 14/4, công tác khắc phục sự cố xe container lật làm gãy cột điện gây mất điện trên diện rộng tại Bến Cát (Bình Dương) vẫn chưa thực hiện xong.

Tại hiện trường, khoai mì văng ra từ thùng container bị nạn vẫn đang được chuyển đi. Phía điện lực cũng làm việc cả buổi trưa để khôi phục hệ thống điện cho người dân.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h ngày 14/4 khi xe chở hai container loại 20 feet chở mì chạy trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Phước về Bình Dương lật nhào khi đi qua khúc cua tại ngã ba thuộc P.Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương.
Cột điện bị gãy, dây điện, cáp viễn thông sà xuống lòng đường - Ảnh: Bá Sơn
Cột điện bị gãy, dây điện, cáp viễn thông sà xuống lòng đường - Ảnh: Bá Sơn 
Hai container bị văng ra khỏi xe rớt xuống đường, mì văng ra tung tóe. Đầu xe tiếp tục lao lên vỉa hè, tông sát vào trước cửa nhà dân làm gãy hàng loạt cột điện.

Hệ thống dây điện, cáp viễn thông bị đứt gây cúp điện cục bộ khu vực. Sau đó, để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác sửa chữa, Điện lực Bến Cát phải tiếp tục cho cúp điện một số khu vực khác. Tại hiện trường, dọc quốc lộ 13 từ KCN Mỹ Phước 1 lên tới thị xã Bến Cát đều bị cúp điện. Tại ngã ba xảy ra tai nạn, công an, bảo vệ dân phố... phải túc trực trong đêm đốt lửa, chiếu đèn pin cảnh báo xe cộ qua lại.
Cột điện bị xe chở container tông gãy, khoai mì vương vãi khắp đường (ảnh chụp 13g ngày 14-4) - Ảnh: Bá Sơn
Cột điện bị xe chở container tông gãy, khoai mì vương vãi khắp đường (ảnh chụp 13h ngày 14/4) - Ảnh: Bá Sơn 
Theo số liệu Điện lực Bến Cát cung cấp, vụ việc làm mất điện 1.372 hộ dân. Sau đó, để cô lập sự cố, phía điện lực phải cắt điện một số đường dây khác nên khiến diện cúp điện nâng lên 5.832 hộ dân.

Tới sáng 14/4, việc khôi phục hệ thống điện đã được thực hiện một phần, nhưng vẫn còn một trạm biến áp bị cô lập nên còn 167 hộ chưa có điện trở lại.
Trưa 14/4, dây điện vẫn vương đầy mặt quốc lộ 13 khiến một hướng lưu thông qua đây bị tắc nghẽn, xe cộ phải đi ngược chiều - Ảnh: Bá Sơn
Trưa 14/4, dây điện vẫn vương đầy mặt quốc lộ 13 khiến một hướng lưu thông qua đây bị tắc nghẽn, xe cộ phải đi ngược chiều - Ảnh: Bá Sơn 
Lãnh đạo Điện lực Bến Cát cho biết việc khắc phục chậm do chậm di dời container và mì bị vương vãi tại hiện trường. Mặt khác do cột điện bị gãy được đổ bêtông nên khó đào móng để dựng lại cột điện. Điện lực Bến Cát cho biết sẽ phối hợp các đơn vị liên quan để khắc phục nhanh nhất, tuy nhiên dự kiến cũng phải tới chiều tối 14/4 mới thực hiện xong.

» Nữ sinh viên chết thảm dưới bánh container
» Va chạm xe container, đôi nam nữ chết thảm

Theo TTO

Bình luận
vtcnews.vn