Điện thoại di động và 10 sự kiện nổi bật nhất

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 04/12/2010 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Điểm lại 10 sự kiện tiêu biểu nhất liên quan đến điện thoại di động trong năm 2010 theo bình chọn của tạp chí CNET.

(VTC News) – Điểm lại 10 sự kiện tiêu biểu nhất liên quan đến điện thoại di động trong năm 2010 theo bình chọn của tạp chí CNET.

Năm 2010 đánh dấu một quãng thời gian khá thành công của thị trường điện thoại di dộng. Hàng loạt những “bom tấn” smartphone đua nhau xuất hiện và cạnh tranh quyết liệt. Những hệ điều hành mới như Android 2.2 (Froyo), Windows Phone 7 và iOS 4 cũng mang đến rất nhiều trải nghiệm thú vị cho người tiêu dùng. Ngoài ra thì công nghệ 3D cũng đã bước đầu đặt chân lên mảnh đất đầy tiềm năng này.

Tạp chí CNET mới đây đã bình chọn 10 sự kiện nổi bật nhất liên quan đến điện thoại di động trong năm 2010 và đó cũng là những thông tin rất đáng chú ý trong ngành công nghiệp “số”:

1. Điện thoại được đồn đại nhiều nhất: PlayStation Phone

 

Tin đồn về việc Sony Ericsson kết hợp với PlayStation (chi nhánh con của tập đoàn Sony) để đưa ra một mẫu điện thoại kết hợp chơi game đã có từ năm…2006. Tuy nhiên, phải đến những ngày cuối năm 2010, PlayStation Phone mới chuẩn bị xuất hiện. Theo những thông tin từ chuyên trang công nghệ Engadget thì Sony sẽ giới thiệu chiếc smartphone này vào ngày 9 tháng 12 tới đây PS Phone sẽ sử dụng HĐH Android 2.3 (tên mã là Gingerbread) cùng hàng loạt những cải tiến hỗ trợ việc chơi game.

2. Game trên Mobile bán chạy nhất: Angry Birds

 

Có thể Rovio không phải là một cái tên quá nổi bật trong làng game nhưng mọi chuyện đã rất khác khi Angry Birds do hãng phát triển trở thành trò chơi bán chạy nhất trong lịch sử trên nền tảng di động.Tựa game này đã xuất hiện trên hầu hết các hệ điều hành phổ biến như iOS, Android, Symbian, webOS… Đây cũng là trò chơi đầu tiên được chuyển thể ngược từ điện thoại di động lên những chiếc máy console.

3. Smartphone nổi bật nhất: Apple iPhone 4

 

Việc danh hiệu này thuộc về iPhone 4 có lẽ là điều đương nhiên không phải bàn cãi. Trong năm nay, Apple đã mang đến rất nhiều thay đổi đối với “siêu phẩm” của mình. Những cải tiến về kiểu dáng, nâng cấp về cấu hình, thay đổi về công nghệ màn hình… đã khiến thương hiệu iPhone ngày càng trở thành chuẩn mực trên thị trường smartphone.

4. Chiếc Smartphone gây thất vọng nhất: Microsoft Kins Phone

 

Những thông tin về việc Microsoft lần đầu tiên sản xuất điện thoại di động đã rất được cộng đồng đam mê công nghệ quan tâm. Đã có rất nhiều tin đồn về một cuộc đua song mã giữa hai tập đoàn Apple và Microsoft như những gì đã từng diễn ra trên thị trường hệ điều hành khi Mac OS X và Windows vẫn đang cạnh tranh quyết liệt.

Tuy nhiên những gì diễn ra thật đáng thất vọng, bộ đôi điện thoại Kin One và Kin Two có kiểu dáng quá xấu, tính năng lạc hậu và Microsoft đã phải khai tử thương hiệu Kin Phone chỉ sau… 2 tháng phát hành, một kết cục mà không ai có thể ngờ đến

5. Rắc rối lớn nhất liên quan đến điện thoại: Lỗi mất sóng ở iPhone 4

 

Một lần nữa cái tên iPhone 4 lại được nhắc đến nhưng lại là để cừ cho một danh hiệu mang tính tiêu cực. Việc tất cả những chiếc iPhone 4 được sản xuất trước tuần lễ thứ 27 đều bị dính lỗi mất sóng và hoạt động không ổn định đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến danh tiếng của Apple. Dù vấn đề này đã được khắc phục nhưng nhờ đó mà người ta phần nào cũng thấy được bất cứ điều gì liên quan đến Apple đều rất được dư luận quan tâm.

6. Thông tin bất ngờ nhất: BlackBerry bị cấm vận ở nhiều nước

 

Việc những chú “dế” mang thương hiệu BlackBerry bị cấm vận ở rất nhiều nước Trung Đông như Ả Rập, Ấn Độ… đã là một thông tin bất ngờ tuy nhiên lý do được đưa ra thậm chí còn bất ngờ hơn. Do dịch vụ BIS trên BlackBerry được mã hóa quá tốt mà các cơ quan chính phủ tại những quốc gia trên lo sợ sẽ gặp phải khó khăn trong quá trình quản lý thông tin cá nhân nên mới ban hành lệnh cấm trên.

7. Hệ điều hành di động được kỳ vọng nhất: Microsoft Windows Phone 7

 

Một loạt hệ điều hành mới đã được giới thiệu trong năm 2010 như phiên bản 2.2 với tên mã Froyo của Android, bản cập nhật mới với tên gọi iOS 4 từ Apple…tuy nhiên danh hiệu hệ điều hành được kỳ vọng nhất thuộc về Windows Phone 7 cũng là một việc không hề bất ngờ.

Microsoft đã mất 18 tháng cho việc phát triển và thêm 8 tháng nữa cho quá trình thử nghiệm để có thể chính thức ra mắt người dùng trong tháng 10 vừa qua. Với rất nhiều cãi tiến mới đầy ấn tượng cùng sự hậu thuẫn của rất nhiều tập đoàn lớn như HTC, Dell, Samsung… thì tương lai của Windows Phone 7 là rất tươi sáng.

8. Hệ điều hành hỗ trợ người dùng tốt nhất: Google Android

 

Phiên bản 2.2 của Android với tên mã Froyo chính là hệ điều hành hỗ trợ người dùng tốt nhất trong năm 2010 vừa qua. Hệ điều hành này mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị bên cạnh những tính năng không hề thua kém so với ngay cả phiên bản Windows của Microsoft. Trong thời gian tới đây, Google sẽ cập nhật Android lên phiên bản 2.3 với tên mã Gingerbread và phiên bản 3.0 với tên mã HoneyComb, hứa hẹn sẽ cạnh tranh quyết liệt với những đối thủ khác như iOS hay Windows Phone 7…

9. Công nghệ tiềm năng nhất: Near Field Communication

 

Dù mới được giới thiệu trong năm 2010 nhưng chip NFC chính là công nghệ đáng được chờ đợi nhất. Near Field Communication là công nghệ cho phép người dùng trải nghiệm khả năng tương tác giữa nhiều thiết bị điện tử khác nhau một cách đơn giản nhất. Việc tích hợp chíp NFC vào Smartphone là một ý tưởng táo bạo và có ý nghĩa thiết thực. Theo đó người dùng điện thoại có thể mua vé xem ca nhạc trực tuyến, sau đó có thể dùng chính chiếc điện thoại này để kiểm tra vé qua một thiết bị đọc NFC ở cửa soát vé... Đấy mới chỉ là một trong những tính năng nổi bật hứa hẹn sẽ giúp biến điện thoại trở thành một thiết bị thanh toán điện tử tiện dụng nhất trong tương lai gần.

10. Tính năng được chờ đợi nhất: Công nghệ 3D trên điện thoại di động

 

Trong năm 2010 này, thị trường TV 3D đã có những bước phát triển đáng ghi nhận và những gì người dùng chờ đợi nhất trong năm 2011 chính là sự xuất hiện của những chiếc smartphone sử dụng công nghệ 3D. Mới đây nhất, hãng Docomo của Nhật đã trình làng chiếc di động Android đầu tiên sử dụng công nghệ 3D, hứa hẹn sẽ mở ra một tương lai mới cho ngành công nghiệp giải trí trên di động.

Hoàng Việt (theo CNET)
Bình luận
vtcnews.vn