Apple kiện Motorola vì thiết kế của Xoom

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 11/08/2011 09:41:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi hạ gục Galaxy Tab 10.1 của Samsung, có vẻ như Apple vẫn chưa giảm độ “hiếu chiến” khi tiếp tục đâm đơn kiện Motorola vì thiết kế của Xoom.

(VTC News) - Sau khi hạ gục Galaxy Tab 10.1 của Samsung, có vẻ như Apple vẫn chưa giảm độ “hiếu chiến” khi tiếp tục đâm đơn kiện Motorola vì thiết kế của Xoom.

Một nguồn tin cho hay, đơn kiện Motorola được gửi cùng lúc lên tòa án Đức với vụ Samsung.
 Sau Galaxy Tab, Xoom có nguy cơ bị Apple loại khỏi "chiến trường" châu Âu
Thiết kế của máy tính bảng Xoom bị buộc tội là vi phạm một số bằng sáng chế của Apple.

Trước đó, đã có nhiều lời đồn đoán cho rằng vụ kiện sẽ được diễn ra ở Mĩ – sân nhà của Apple. Tuy nhiên, hãng lại quyết định đưa đơn kiện tại châu Âu – nơi có thị trường rộng lớn hơn.

Motorola Xoom được phát triển trên hệ điều hành Android, có màn hình 10,1 inch. Máy được tung ra thị trường với phiên bản có kết nối wifi và wifi – 3G, có giá lần lượt là 499 đôla và 599 đôla.

Đây không phải là lần đầu tiên hai hãng sản xuất điện thoại xảy ra tranh chấp. Vào tháng 10 năm ngoái, Motorola đã cáo buộc Apple vi phạm 18 bản quyền sáng chế trên các thiết bị sử dụng hệ điều iOS và Mac OS.

Không lâu sau đó, Apple đã có lời đáp trả khi đâm đơn kiện đối thủ vi phạm 6 bằng sáng chế trên các dòng điện thoại Droid, Droid 2 và Droid X. Lần này, Quả táo đã giành phần thắng khi Ủy ban thương mại quốc tế của Mĩ quyết định ra lệnh cấm đối với các sản phẩm trên.

Dung Nguyễn


 

Bình luận
vtcnews.vn