Nook, thú chơi riêng cho người biết tiêu tiền

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 26/05/2011 06:35:00 +07:00

(VTC News) – Không ồn ào khi xuất hiện như iPad, Nook khiêm nhường và cũng khó mua hơn, tuy nhiên thiết bị đọc sách này đang chiếm được cảm tình của người Việt.

(VTC News) – Không ồn ào khi xuất hiện như iPad và nhiều Tablet khác, Nook khiêm nhường và cũng khó mua hơn, tuy nhiên thiết bị đọc sách này đang chiếm được cảm tình của rất nhiều người dùng Việt.

Đơn giản và thực dụng

Nếu nói đến thiết bị đọc sách, người ta nghĩ ngay tới Kindle, máy tính bảng là iPad còn Nook gợi lên điều gì?

Nook mỏng, màu sắc và gợi cảm như một chiếc iPad, sử dụng hệ điều hành Android như nhiều máy tính bảng khác và có tính năng đọc sách như Kindle. Nook có hẳn một kho ứng dụng mang tên Nook Apps để người dùng có thể tải các ứng dụng về những game phổ biến, email, ứng dụng hình ảnh...

Có 2 triệu đầu sách điện tử miễn phí trên store của hãng Barnes and Noble dành cho Nook, con số này được cho là còn ấn tượng hơn nhiều so với những gì mà Amazon dành cho Kindle.

Nhiều người Việt cũng rất thích dùng Nook, mặc dù rất hiếm khi bắt gặp một người nào đó ngồi quán café và rút ra một chiếc máy tính bảng lạ và đẹp mắt.

“Gọn nhẹ, màn hình rất đẹp, tính năng zoom in/zoom out (phóng to, thu nhỏ) trong multitouch rất hiệu quả khi đọc sách, lướt web… phù hợp với những người thích đọc”, Ngọc Hà (sv trường Kinh Doanh – Công nghệ) chia sẻ. Hà cho biết, các ứng dụng để trình diễn các văn bản dạng PDF, Word hay Excel trên Nook đều khá tốt và cô khá hài lòng với chiếc máy của mình.

Nook Color - thiết bị đọc sách đang được ưa chuộng hiện nay (ảnh: Trần Ngọc Thành)

Tuy nhiên, Nook lại không thấy xuất hiện trên những kệ hàng chuyên máy tính bảng, bởi: “Nói tới Apple, Motorola, Samsung… người ta còn hiểu, nhưng không biết giải thích như thế nào về một thiết bị đọc sách của Barnes and Noble”.

Tất cả Nook có mặt tại Việt Nam hiện nay đều là hàng xách tay và là những thiết bị rất hiếm hoi. Đa số người Việt muốn mua Nook đều phải nhờ tới dịch vụ ship hàng từ Mỹ, Anh… mà chủ yếu là mua từ trang Thương mại điện tử Ebay.

Giá hiện tại của Nook Color (phiên bản màu) trên Ebay là 225 USD, một số cửa hàng nhận ship về với giá 85 USD, giá hiện tại của Nook Color wifi khoảng 6.500.000 triệu đồng.

Đây là một mức giá ổn so với các thiết bị khác như Galaxy Tab, iPad, HP Touch với giá tối thiểu là 10 triệu đồng… trong khi nếu nhu cầu của bạn đơn giản chỉ là đọc sách, lướt web, nghe nhạc giải trí.

Nook mới: Màn hình đen trắng và rẻ hơn


Ngày 25/05 Barnes and Noble công bố phiên bản Nook giá rẻ với màn hình cảm ứng màu đen trắng đơn giản, chạy hệ điều hành Androi 2.1 và chỉ có màu đen.

Giá của thiết bị này là 139 USD với màn hình 6 inches (Nock color 7 inches với màn hình 16 triệu màu), tích hợp wifi nhưng không có 3G, pin gắn liền với thời gian chờ kéo dài tới hai tháng. Chiếc máy sử dụng chip xử lý OAMP 3 800 MHZ.

Nook giá rẻ - phiên bản đen trắng vừa được giới thiệu trên thị trường (ảnh: Cnet)


Mặc dù vậy, Nook đen trắng chỉ có bộ nhớ trong 2GB (so với 8GB trên Nook Color) và hỗ trợ card Micro SD lên tới 32 GB.

Bù lại, Nook mới lại có độ tương phản màn hình tốt hơn 50%, trọng lượng nhẹ hơn 15%, giá thấp hơn khoảng 50% và có một bo viền ngoài thân máy để người dùng có thể nắm chặt hơn khi sử dụng, so với những chiếc Nook đời đầu.

“Với một chiếc máy chỉ nặng có 212 grams thì việc đọc sẻ thoải mái hơn”, anh Tuấn Linh (shop Luxury Mobile – Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết, anh đang thăm dò nhu cầu của người dùng để nhập chiếc máy này về vì nó khá rẻ và tiện dụng, trong khi nhiều người bạn anh sau khi dùng thử sản phẩm này đã đưa ra những phản hồi tốt.

Nếu bạn dùng Nook đen trắng để lướt web, bạn sẽ có được cảm giác như mình đang cầm trong tay một tờ báo in.

Phải tới 10/6 thì Nook đen trắng mới được bán phổ biến trên thị trường và có lẽ sẽ muộn hơn một chút để chiếc máy này xuất hiện trên thị trường Việt.

Hạn chế: Có một chút

So với giá tiền mà bạn bỏ ra, hiệu năng mà Nook mang lại thì gọi Nook là một sự lựa chọn sành điệu cũng đúng, vì bạn biết cách tiêu tiền.

Nhưng đến iPad của Apple mà còn gặp phải nhiều lỗi thì chuyện Nook cũng gặp một chút hạn chế đó là điều bình thường.

Nếu so về cảm ứng, Nook chỉ được đánh giá 7.5 /10 điểm so với iPad và 8/10 điểm so với Galaxy Tab. Một vấn đề nữa là đối với những người dùng Nook có sở thích dùng bút Stylus viết trực tiếp trên màn hình cảm ứng hẳn sẽ không thích thú lắm vì máy nhận ra nét viết còn rất kém.

Cũng như những chiếc máy chạy hệ điều hành Android, người dùng có thể hack root để can thiệp vào quyền quản lý cao nhất của máy, down và cài đặt các bản rom cook (rom không chính thức do bên thứ 3 phát triển), ví dụ như bản rom CM7 đang được người dùng Nook khá ưa chuộng.

Nhưng có một vấn đề là có vẻ như Nook không phải là một chiếc máy thích hợp để ép xung (overclock) hoặc hack root, vì sau khi bạn thực hiện các điều này với máy của mình thì một số ứng dụng game cũng không chạy tốt và đôi khi phải khởi động lại một số lần, hoặc cài lại máy thì máy mới chạy ổn định. Nếu bạn muốn chơi game thì có lẽ phải tạm hài lòng với những game tích hợp sẵn trong máy là Sudoku, Crossword Puzzles, Chess và game được tải từ Nook Apps.

Trong khi những chiếc iPad, Galaxy Tab, Xoom… nhan nhản trên thị trường Việt hiện nay, thì Nook là một e-reader (sách điện tử) hoặc cũng có thể được coi là một chiếc Tablet khá độc đáo, riêng biệt nhưng không kém phần đẳng cấp cho những người biết chơi.

Thành Lương




Bình luận
vtcnews.vn