Đại gia công nghệ theo đuổi tên miền cấp cao

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 16/06/2012 04:32:00 +07:00

(VTC News) - ICANN đã tiết lộ về những tên miền mà nhiều công ty và tập đoàn lớn về công nghệ đang theo đuổi.

Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN đã tiết lộ về những tên miền mà nhiều công ty và tập đoàn lớn về công nghệ đang theo đuổi. Điều này được xem như một bước tiến lớn trong việc làm tăng sức cạnh tranh trong thế giới mạng vốn đã bị thống trị bởi tên miền .com trong nhiều năm nay.

Giám đốc điều hành của ICANN, ông Rod BeckStrom nhận định “ Đây là thời điểm mang tính lịch sử và nó sẽ thay đổi Internet mãi mãi”

Google là công ty đi tiên phong với nỗ lực đặc biệt trong việc theo đuổi những tên miền cấp cao, ngoài tên miền .google, họ còn đăng kí những tên miền như .android, .chrome, .cloud và .vip; với Amazon, họ đăng kí quyền sở hữu với các tên miền như .amazon, .book, .fire, .music và .free; với Microsoft là .azure, .hotmail, . skydrive và .skype. Synmatec cũng tham gia chiến dịch với tên miền như .protection và .antivirus. Trong khi đó Apple chỉ đăng kí duy nhất tên miền .apple. Một điều khá lạ là hai mạng xã hội Facebook và Twitter đã không tham gia vào cuộc đua này.

Các tên miền truyền thống sẽ dần được thay thế bởi các tên miền cao cấp đặc trưng

Những tên miền như .home, .free hay .movie là những cái tên đang hot và nằm trong vòng tranh chấp giữa các bên. ICANN khuyến khích các tổ chức và công ty hợp tác với nhau trong việc khai thác tên miền đồng thời tuyên bố sẽ ưu tiên tên miền cho những ứng dụng mang tính cộng đồng. Với những tên miền nhạy cảm như .porn hay .sex, ICANN sẽ có những biện pháp bảo hộ cẩn thận nhưng đồng thời họ sẽ sẵn sàng thu hồi khi phía công ty sở hữu có dấu hiệu lạm dụng những tên miền này.

Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN sẽ có rất nhiều việc phải làm trong qúa trình xem xét và phê duyệt hơn 2000 đơn đăng ký tên miền cấp cao và dự kiến phải đến tháng 4 hoặc tháng 5 sang năm, các tên miền này mới xuất hiện. Các chuyên gia nhận định năm 2013 sẽ là năm bản lề với các tên miền cấp cao miễn phí dành cho tất cả.

Có thể nói nỗ lực này sẽ mang đến diện mạo mới cho mạng Internet. Các công ty sẽ sử dụng những tên miền mới này cho việc xây dựng và củng cố thương hiệu, còn với doanh nghiệp và người tiêu dùng, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc tìm đến các tên miền mà họ mong muốn. Tuy nhiên việc này lại vấp phải sự phản đối của các công ty quảng cáo khi nó có thể dẫn tới sự nhầm lẫn của người tiêu dùng.

Được biết, các ứng viên phải bỏ ra một khoản tiền lớn, lên đến 185.000 đôla cho mỗi tên miền họ đăng ký.


GenK
Bình luận
vtcnews.vn