Yahoo có thêm 7 tỷ USD để cạnh tranh

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 21/05/2012 12:46:00 +07:00

(VTC News) - Alibaba của Trung Quốc mua lại 20% cổ phần của Yahoo với giá 7 tỷ USD, mở ra nhiều cơ hội phát triển với cả hai tập đoàn khổng lồ này.

(VTC News) - Alibaba của Trung Quốc mua lại 20% cổ phần của Yahoo với giá 7 tỷ USD, mở ra nhiều cơ hội phát triển với cả hai tập đoàn khổng lồ này.

Đây là động thái chuẩn bị cho thấy, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc đang chuẩn bị cho bước đi tiếp theo, mở rộng sự ảnh hưởng của công ty ra khỏi quốc gia hơn 1 tỷ dân. Sau khi thương vụ hoàn tất, Yahoo sẽ được Alibaba trả 6,3 tỷ USD tiền mặt và 800 triệu cổ phiếu ưu đãi mới phát hành của Alibaba.

Ông Jack Ma - Chủ tịch và cũng là CEO của Alibaba hiện nay (ảnh: Flickr) 

Số tiền này sẽ là khoản cần thiết để Yahoo có thể cải thiện năng lực cạnh tranh của mình với Microsoft, Google và Facebook. Trong một sự kiện khác có liên quan, CEO Scott Thompson của Yahoo đã từ chức và Ross Levinsohn là người kế nhiệm với những điều kiện kinh doanh cởi mở hơn, trong bối cảnh Yahoo vừa được cung cấp thêm nguồn tài chính từ Alibaba.

Trước đó, từ năm 2005 Yahoo đã mua lại 40% cổ phần của cơ sở Alibaba với giá 1 tỷ USD, Jack Ma - CEO Alibaba cho rằng, thương vụ năm 2012 sẽ giúp cân bằng cấu trúc giữa 2 công ty, đưa Alibaba lên một tầm cao mới trong tương lai.

Sau Facebook, Alibaba là công ty được quan tâm nhất đang tiến hành thương vụ IPO với tổng giá trị thu được ước tính khoảng 35 tỷ USD. Kênh tài chính Bloomberg cho biết, năm 2012 ước tính thị trường thương mại điện tử Trung Quốc sẽ tăng trưởng 42% và đạt trị giá 174 tỷ USD.



Bảo Anh


Bình luận
vtcnews.vn