Chân dung 10 tỷ phú USD nhờ Facebook IPO

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 19/05/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ sau một đêm, thế giới đã có 10 tỷ phú USD, đây là những người nắm giữ đa số cổ phần trong Facebook.

(VTC News) - Sau khi Facebook IPO ngoạn mục với giá trị được đẩy lên cao tới mức 38 USD/cổ phiếu, nhiều triệu USD đã được cộng thêm vào tài sản của những người sở hữu cổ phần tại mạng xã hội lớn nhất hành tinh, nâng tài sản của họ lên những con số khổng lồ.

Business Insider hé lộ xem họ là những ai:

1. Chris Hughes

Đồng sáng lập Facebook, bạn học của Mark Zuckerberg.

Số cổ phần Facebook đang sở hữu trị giá: 835 triệu USD (tương đương 35 USD/cổ phiếu).


Tài sản ròng: 935 triệu USD.

Chris Hughes được dự đoán sẽ sớm đạt mốc 1 tỷ USD, từ các nguồn tài chính khác vào cuối năm nay hoặc trong năm 2013.

2. Sheryl Sandberg

Giám đốc điều hành của Facebook.

Số cổ phần sở hữu tại Facebook: 1 tỷ USD.

Tài sản ròng: 1 tỷ USD

3. Yuri Milner

Anh chàng này là người sáng lập ra DST - công ty đã đầu tư vào Facebook, đồng thời sở hữu 12,5% cổ phần mà DST nhận từ Facebook.

Sau khi Facebook IPO, tài sản của anh tăng thêm 400 triệu USD.

Tài sản ròng của Yuri Milner là 1,1 tỷ USD.

4. Mark Pincus

Đồng sáng lập hãng game nổi tiếng Zynga, đồng thời cũng là người sở hữu rất nhiều bằng sáng chế liên quan đến mạng xã hội.

Sau khi Facebook IPO, tài sản của Pincus tăng thêm 164 triệu USD.

Tài sản ròng: 1,3 tỷ USD.

5. Peter Thiel

Quản lý của tổ chức Founders Fund, công ty đầu tiên đã rót vào Facebook khoản tiền 500.000 USD vào năm 2004.

Sự đầu tư này, đem lại cho Peter Thiel khoản cổ phần trị giá tới 1,06 tỷ USD sau khi Facebook IPO

Tuy nhiên, không cần  tới khoản tiền nhờ cổ phần Facebook đem lại, Peter Thiel vẫn là một tỷ phú USD.

Tài sản ròng của anh là 2,7 tỷ USD.

6. Eduardo Saverin

Nhà đồng sáng lập Facebook - Eduardo Saverin không chỉ nổi tiếng về số cổ phần tại Facebook, người ta còn biết tới anh như một 'tay chơi' có hạng.

Hiện Saverin đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để... né thuế và trở thành công dân Singapore.

Tài sản sau khi Facebook IPO: 2,9 tỷ USD

Tài sản ròng: 2,7 tỷ USD (Saverin có thể phải chịu thuế 0,2 tỷ USD, nhưng điều này chưa chắc chắn).

7. Sean Parker

Chủ tịch đầu tiên của Facebook.

Giá trị cổ phần tại Facebook: 2,5 tỷ USD.

Tài sản ròng: 2,8 tỷ USD.

8. Dustin Moskovitz

Đồng sáng lập Facebook, đồng sáng lập công ty Asana.

Sở hữu số cổ phần Facebook trị giá: 5,1 tỷ USD.

Tài sản ròng: 5,1 tỷ USD.

9. Alisher Usmanov

Ông là người giàu nhất nước Nga và sở hữu 80% trong tổng số cổ phần mà công ty Digital Sky đã đầu tư vào Facebook.

Giá trị cổ phần nắm giữ tại Facebook: 5 tỷ USD.

Tài sản ròng: 17,1 tỷ USD.

10. Mark Zuckerberg

Đồng sáng lập và là Tổng giám đốc điều hành của Facebook.

Giá trị cổ phần tại Facebook: 19,1 tỷ USD.

Tài sản ròng: 19, 3 tỷ USD.



Cường Cao

Bình luận
vtcnews.vn