HP phân bua: Chúng tôi không copy của Apple

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 12/05/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Giám đốc thiết kế của HP bác bỏ nhận xét rằng dòng Envy 'nhái' Macbook Air của Apple, ông tuyên bố hãng Apple không 'sở hữu màu bạc'.

(VTC News) - Giám đốc thiết kế kiểu dáng công nghiệp bác bỏ nhận xét rằng dòng Ultrabook Envy Spectre của HP 'nhái' Macbook Air của Apple, ông tuyên bố hãng Apple không 'sở hữu màu bạc'.

Trong buổi công bố trước báo giới về thiết kế hoàn toàn mới của series HP Envy, Stacy Wolff-giám đốc thiết kế kiểu đáng công nghiệp-đã được hỏi về sự giống nhau giữa Ultrabook Envy Spectre và Macbook Air của Apple và liệu ông có lo lắng sẽ bị Apple kiện hay không.

Ông trả lời báo giới rằng: 'Tôi sẽ nhìn lại TC1000 [Tablet PC] cách đây khoảng 10 năm, và nó có hình dáng tương tự một tablet. Tôi nghĩ rằng nếu bạn nhìn vào Spectre XT mới, có những điểm tương đồng với Macbook theo một cách nào đó, không phải do bắt chước Apple mà do công nghệ phát triển chung theo một chiều hướng. Apple có thể làm cho người dùng nghĩ ngay tới màu bạc, nhưng họ thực sự không sở hữu màu bạc'.

Ông còn nói thêm: 'Chẳng việc gì HP phải cố gắng bắt chước Apple. Ở đời có rất nhiều sự giống nhau'.

Stacy Wolff cùng với sản phẩm Ultrabook mới: "Ở đời có rất nhiều sự giống nhau" 

Apple thì đang trong giai đoạn kiện tụng sâu rộng với Samsung trên phạm vi toàn thế giới, không chỉ về bằng sáng chế phần mềm mà Apple còn kiện nhiều thiết kế smartphone và tablet của Samsung bắt chước Apple . Samsung cũng ngay lập tức kiện lại và tất cả vẫn chưa chấm dứt.

Trong 1 cuộc phỏng vấn khác, Wolff đã lập luận rằng tình huống của HP là khác biệt rõ ràng hơn so với
Samsung vì hãng sử dụng hệ điều hành Windows của Microsoft thay vì Android của Google. CEO của
Apple, Steve Jobs coi Android  là sản phẩm ăn cắp từ iOS. Wolff tuyên bố: 'Chúng tôi liên kết với
Windows và xây dựng một sản phẩm chính hãng của HP'.

Khi được yêu cầu, ông Wolff thay vì chỉ ra sự khác biệt giữa sản phẩm laptop mới của công ty và MacBook Air của Apple, khẳng định rằng các tính năng để phân biệt 2 sản phẩm là quá dễ dàng để phát hiện. Sau đó ông lập luận một tràng: 'Sản phẩm của chúng tôi được phủ cao su ở dưới. Chúng tôi sử dụng ma-giê, còn họ thì sử dụng nhôm CNC. Chúng tôi có hoa văn khắc trên bề mặt, họ không có. Chúng tôi làm một loại bàn phím khác hẳn. Chúng tôi còn tích hợp âm thanh thành 1 thành phần, còn họ thì không'.

Ảnh nhìn nghiêng của MacBook Pro (Trái) và HP Envy (Phải) 


MacBook Air (Trái) và HP Envy mới (Phải) 

Về những điểm tương tự như hình dạng khe hở, và bàn phím, Wolff lưu ý rằng HP cung cấp sản phẩm màu đen, bàn phím kiểu Chiclet trên nền bạc từ trước Apple rất lâu rồi.

Thật buồn cười là chúng tôi đã thiết kế theo kiểu này từ rất lâu rồi, mà chẳng ai chịu tin. Hãy trở lại cách đây khoảng vài năm, và xem dòng sản phẩm Pavilion của chúng tôi, đã từ lâu rồi chúng tôi thiết kế theo kiểu này. Kể cả bàn phím Chiclet nữa. Từ giữa những năm 80 chúng tôi đã làm bàn phím Chiclet, nhưng có ai chịu để tâm đâu.

HP Pavilion DM3 cũng có thiết kế màu bạc và bàn phím Chiclet 

Nhận định bất lợi này xuất hiện khi hãng HP tung ra dòng Ultrabook vốn nổi tiếng của hãng với các sản phẩm đi đầu được cải tiến hoàn toàn. Các sản phẩm này đều có chip dòng i, thường là notebook 11 hoặc 13 inch với ổ lưu trữ SSD và không có ổ quang, chính vì vậy mà sản phẩm mỏng hơn rất nhiều và pin cũng bền hơn. Liệu giữa HP và Apple có xảy ra kiện tụng?

Lãng Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn