Samsung truất ngôi Nokia trên thị trường di động

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 27/04/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau 14 năm đứng đầu ở ngôi vị nhà cung cấp điện thoại di động lớn nhất thế giới, Nokia đã bị Samsung tước đoạt vị trí của mình.

(VTC News) - Sau 14 năm đứng đầu ở ngôi vị nhà cung cấp điện thoại di động lớn nhất thế giới, Nokia đã bị Samsung tước đoạt vị trí của mình.

Samsung xuất xưởng 93,5 triệu điện thoại di động trong Quý 1/2012 so với 82,7 triệu điện thoại được xuất xưởng bởi Nokia - nghiên cứu của hãng Strategy Analytics cho hay.

Theo kênh tài chính Blomberg, dòng điện thoại Galaxy của Samsung đã thu được tới 4,5 tỷ USD, đánh bại mọi dự đoán của các nhà phân tích.

Trước đó, từ năm 1998, hãng điện thoại Phần Lan luôn ở vị trí đứng đầu trong nhóm những nhà sản xuất điện thoiaj di động lớn nhất thế giới, nhưng Nokia đã không giữ được vị trí của mình lâu, từ khi Apple cho ra mắt iPhone, Google phát triển và cung cấp miễn phí hệ điều hành Android cho các nhà cung cấp thiết bị di động khác.

 Samsung đã có một cuộc soán ngôi ấn tượng - ảnh: AP

Trong Quý 1/2012, Nokia báo cáo thua lỗ lên tới 1,2 tỷ USD, riêng thị trường Trung Quốc, doanh số của hãng này sụt giảm 62%

Cổ phiếu của Nokia ngay lập tức giảm 2,5% và chỉ còn 2,69 Euro, mức giá thấp nhất trong vòng 15 năm qua, trong khi cổ phiếu của Samsung tăng 2,5% và đạt 1.374.000 won/cổ phiếu trong phiên cuối ngày của thị trường chứng khoán tại Seoul - Hàn Quốc.

Galaxy S II là một trong những chiếc điện thoại thành công của Samsung - ảnh: Bloomberg

Apple là nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ ba thế giới, sau khi lô hàng tăng trưởng 89% so với quý trước và đạt con số 35,1 triệu.

Sau khi vượt qua Nokia trên tất cả các phân khúc về điện thoại di động, Samsung cũng lấy lại vị trí nhà sản xuất Smartphone lớn nhất thế giới từ tay Apple. Doanh số Smartphone của Samsung bán ra tăng trưởng tới 41% trong quý này.

Samsung có thể vẫn sẽ là số 1 trong quý thứ hai trên thị trường di động nói chung, nhưng chưa chắc giữ được vị trí này đến hết năm vì quý thứ 3 và thứ 4 theo truyền thống vẫn là những quý thành công của Nokia.

Nokia cho biết, dòng Windows Phone mà hãng hợp tác với Microsoft sản xuất đã đạt doanh số 2 triệu chiếc trong quý đầu tiên, trong tổng số 11,9 triệu Smartphone đã bán ra của hãng công nghệ Phần Lan trên toàn thế giới.

Cường Cao


Bình luận
vtcnews.vn