Nữ doanh chủ Đài Loan và con đường xây dựng HTC

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 09/04/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Bà là nữ doanh nhân châu Á hiếm hoi đứng đầu một trong những công ty sản xuất thiết bị di động toàn cầu, Chery Wang là một cái tên ấn tượng.

(VTC News) - Bà là nữ doanh nhân châu Á hiếm hoi đứng đầu một trong những công ty sản xuất thiết bị di động, HTC đang dần trở thành một đối thủ đáng gờm trong làng Smartphone thế giới, trong đó có nhiều dấu ấn của Cher Wang.

Cher Wang là nữ chủ tịch của Tập đoàn công nghệ VIA của Đài Loan, cũng là người phụ nữ duy nhất của tập đoàn này đã ghi tên mình vào danh sách những nhà kinh doanh Smartphone thành đạt nhất. Theo Forbes, tài sản riêng của vợ chồng bà vào khoảng 3,5 tỷ USD.

Trụ cột gia đình


Bà xuất thân từ một gia đình có thanh thế ở Đài Loan. Ông Wang Yung-Ching, bố của bà trước đây từng là chủ tịch tập đoàn chất dẻo và được ghi danh vào tạp chí Forbes là người giàu thứ 2 Đài Loan với 5,5 tỷ USD. Cũng như những công ty gia đình khác, ông tin tưởng và giao phó công việc làm ăn vào tay 2 con gái thành viên trong ban quản trị.

Bà Cher Wang, Chủ tịch HTC 
Cher Wang sinh năm 1958 tại Đài Bắc trong gia đình có 7 anh chị em nhưng bà đã lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của mẹ kế. Ông Wang thân phụ của bà có tất cả 3 người vợ.

Trước đây, bà được biết đến như người phụ nữ giàu nhất Đài Loan. "Cách đây 10 năm tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm khi người ta nói về mình như thế, nhưng bây giờ đã quen rồi", nữ doanh chủ Cher nói.


Ước mơ nghệ thuật bất thành

Khi còn bé, tháng nào cô con gái cưng Cher cũng được cha đưa đến thăm một bệnh viện địa phương do ông tài trợ. Ông luôn truyền cho các con tình yêu thương những người nghèo khó hơn mình và khuyến khích các con mở mang hiểu biết, học hỏi những tiến bộ từ nước ngoài.

Lên lớp 10, Cher cùng với người chị gái được bố cho sang Mỹ du học. Năng khiếu nghệ thuật của Cher đã được phát hiện và giáo viên chủ nhiệm thừa nhận cô như là một tài năng âm nhạc lớn. Cô học trò Cher đã từng ấp ủ mơ ước trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Nhưng cuộc sống của Cher đã sang lối rẽ sau một cuộc nói chuyện với nhà tư vấn riêng, và cô chuyển sang học kinh tế. Hai cha con liên lạc với nhau chủ yếu bằng thư từ và qua những bức thư của mình, ông Wang đã âm thầm dạy cho con gái những bài học quý giá về lĩnh vực kinh doanh. Cô sinh viên Cher Wang đã đỗ hàm thạc sĩ chẳng mấy khó khăn.

Kinh doanh máy tính

Sau khi tốt nghiệp Đại học Berkeley năm 1982, bà nộp đơn vào First International Computer làm nhân viên bán bo mạch chủ và sau đó chuyển sang đơn vị giám sát.

Sản phẩm mainboard VIA 
Năm 1983, cô con gái thứ 2 của nhà họ Wang được giao trọng trách mở một nhà máy sản xuất mainboard máy tính, đúng lúc chàng kỹ sư Wen Chi Chen người Đài Loan làm việc tại thung lũng Silicon (Mỹ) về nước tuyển nhân viên cho xưởng gia công nội địa.

Và những nỗ lực của nhà họ Wang cũng đã được đền đáp. Dù khả năng tài chính có hạn, Cher đã dùng căn nhà được mẹ cho để làm tài sản thế chấp vay ngân hàng 5 triệu đô la Đài Loan (khoảng 2 tỉ đồng Việt Nam) hợp tác với kỹ sư Wen Chi Chen đầu tư công ty VIA Technologies và trở thành nữ chủ tịch doanh nghiệp duy nhất ở Đài Loan. Và tập đoàn này bắt đầu phất lên như diều gặp gió.

Năm 1997, VIA được coi là nhà cung cấp chip điện tử lớn thứ nhì thế giới, chỉ xếp sau Tập đoàn Intel. Thế rồi trong vòng 10 năm trở lại đây, VIA trở thành một trong ba nhà sản xuất chip điện tử lớn nhất thế giới với tất cả 33 chi nhánh có mặt trên toàn cầu. "Đó là một nhà đầu tư tiên phong năng động và tài ba tại Trung Quốc cũng như tại Mỹ", một nhà đầu tư đến từ Thung lũng Silicon nhận xét về nữ chủ tịch Cher Wang với sự khâm phục cao độ.

Ra mắt thương hiệu HTC

Cũng như bao người phụ nữ khác, Cher cũng vô cùng nhạy cảm và chu đáo, biết ưu ái và nuôi dưỡng tài năng. Không lâu sau khi điều hành doanh nghiệp bà đã chiếm được thiện cảm của chàng kỹ sư Wen Chi Chen và hai người đã lên duyên vợ chồng.

Máy notebook HTC 
Công ty HTC (High Tech Computers) được thành lập vào năm 1997 ban đầu sản xuất máy tính xách tay. Ngay từ đầu đã có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp nên thành công đến rất nhanh, nhưng sau đó công ty bắt đầu thời kỳ kém hiệu quả trong cuộc khủng hoảng sụp đổ các công ty công nghệ năm 2000 và sự cạnh tranh khốc liệt của những nhà sản xuất khác, bà Cher và chồng phải lựa chọn một trong những quyết định sống còn: tập trung vào máy tính xách tay hoặc chuyển sang các thiết bị cầm tay. Cuối cùng bà Cher đã quyết định chuyển sang thị trường điện thoại di động.

Điện thoại HTC One X 
Bà Cher phụ trách mảng chăm sóc khách hàng của HTC. Nhờ những người thân quen từ thời du học sinh bà đã thiết lập được quan hệ đối tác với nhiều nhà mạng di động và nhà cung cấp thiết bị tại trung tâm công nghệ Silicon Valley để nhận các đơn hàng sản xuất điện thoại mang tên hãng viễn thôngVerizon, Sprint, và T-Mobile. Đó cũng là nền tảng đáng tin cậy để sau này HTC trở thành công ty tiên phong dòng điện thoại Android và Windows Phone 7.

Cher đã thừa hưởng lòng kiên trì, nhân hậu từ người cha và cũng là người thầy của mình. Dù là nữ đại gia trong câu lạc bộ các tỷ phú công nghệ Silicon Valley nhưng bà Wang là một trong số ít người giàu có sống giản dị với những bữa ăn cùng gia đình thay vì đến các nhà hàng sang trọng. Bà cũng không sở hữu các phương tiện đắt tiền như du thuyền và máy bay riêng.

Vũ Anh Tú
(ảnh: Fastcompany, NYtimes)



Bình luận
vtcnews.vn