Những thay đổi 'bắt buộc' của Windows 8

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 08/04/2012 06:10:00 +07:00

(VTC News) - Windows 8 đang vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị ra mắt người dùng. Tuy nhiên để tránh "vấp phải" sai lầm như Vista, Microsoft cần làm những gì?

(VTC News) - Windows 8 đang vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị ra mắt người dùng. Tuy nhiên để tránh "vấp phải" sai lầm như Vista, Microsoft cần làm những gì?

Chắc hẳn tất cả mọi người đều không lạ gì sản phẩm từng thảm bại của Microsoft trên thị trường vài năm trước đây là Windows Vista, công bằng mà nói thì hệ điều hành này không hề tệ, tuy nhiên cấu hình yêu cầu quá cao mà hiệu quả nó mang lại hoàn toàn thua xa đàn anh XP đi trước và bị đào thải hậu quả tất yếu không thể tránh khỏi.

 
Windows 7 ra mắt đã gỡ lại bàn thua mang tên Vista với nhiều thay đổi tích cực. Gần đây Microsoft đã tiếp tục tung ra bản thử nghiệm của hệ điều hành mới là Windows 8 và đã gặp phải rất nhiều ý kiến phản hồi từ người dùng, đa số đều đánh giá thấp phiên bản mới này. Rất nhiều người cho rằng đây sẽ tiếp tục là một sản phẩm thất bại của MS nếu như gã khổng lồ không đưa ra được những thay đổi hợp lý. Sau đây sẽ là một số gợi ý thay đổi dành cho Windows 8 từ phía những người dùng thử.
 
Cho phép người dùng có thể loại bỏ giao diện Metro

Nếu như được hỏi rằng Windows 8 có cải tiến gì nổi bật so với 7, chắc chắn nhiều người sẽ khẳng định ngay đó là giao diện Metro. Tính năng này thực sự rất rất tuyệt vời … trên máy tính bảng và smartphone với màn hình càm ứng. Còn trên máy bàn và laptop thì hoàn toàn không, nó quá rườm rà và phức tạp so với giao diện truyền thống vốn có trên các phiên bản Windows từ xưa tới nay.
 
Cách điều khiển, chọn lựa bằng ngón tay và con trỏ chuột là hoàn toàn khác nhau. Giao diện Metro chỉ tối ưu cho những thiết bị sở hữu màn hình cảm ứng mà thôi, việc di con trỏ click vào các icon to đùng quả thật là rất lố bịch. Microsoft nên đưa ra lựa chọn giao diện mặc định khi cài đặt hệ điều hành này hoặc cho phép người sử dụng thay đổi về kiểu cũ nếu thích thay vì ép cứng như hiện nay.
 
Tạo chức năng nhóm cho các chương trình
 
Hiện nay khi chuyển tới giao diện Metro, người dùng sẽ thấy các chương trình mình đã cài đặt tràn lan trên màn hình mà không có cách nào để gộp những phần mềm tương đồng vào một nhóm cả. Việc phải lướt qua nhiều trang để tìm kiếm một trong bạt ngàn các ứng dụng quả thật là khá khó chịu. Ví dụ như bộ phần mềm Microsoft Office bao gồm Word, Excel, Power Point, Access… nên gộp chung chúng lại trong một thư mục thay vì hàng loạt icon ở giao diện Metro.
 
Microsoft nên học tập iOS: cho phép tạo ra các thư mục trong giao diện Metro để người dùng có thể dễ dàng nhóm chúng lại theo từng chức năng để hạn chế số trang. Nhiều người cho rằng chức năng trên cho phép quản lý, tạo mới thư mục ở giao diện Metro của Windows 8 nên đặt tại Administrator Tools.
 
Hạn chế số lượng biểu tượng trong giao diện Metro
 
Trong Windows 8 bản thử nghiệm, số lượng icon trong giao diện Metro sẽ tự động tăng khi có bất kỳ chương trình nào được cài thêm vào máy và khiến cho nó phình ra rất nhiều trang. Thực sự thì Microsoft nên cắt bỏ tính năng tự động này, thay vào đó họ nên để người dùng quyết định xem mình cần những phần mềm nào xuất hiện tại đây và có bao nhiêu trang. Có ý kiến cho rằng giao diện Metro không nên tự động cập nhật dài quá một trang, nếu như ai muốn nhiều hơn thì chính họ mới là người quyết định.
 
Có quá nhiều icon tại giao diện Metro sẽ tạo cảm giác lộn xộn và rắc rối cho người dùng. Trong quá trình sử dụng, không ít phần mềm chỉ thi thoảng mới được động đến nhưng chúng lúc nào cũng chình ình ở bảng chọn – thật là vướng víu. Tốt nhất Windows 8 nên tạo ra một giao diện mặc định đơn giản và tiện dụng hết mức có thể, người dùng sẽ tự quyết định độ phức tạp cho danh sách phần mềm của mình.
 
Cho phép WOA có thể tham gia vào Domain
 
Microsoft đã bắt đầu cho phép bộ vi xử lý dùng tập lệnh ARM chạy hệ điều hành Windows, các phiên bản này được gọi là WOA. Tuy nhiên bạn không thể kết nối những thiết bị này vào phân vùng quản lý mạng của Windows Server được.
 
Lợi thế của kiến trúc ARM so với tập lệnh x86 (x64) thường gặp của Intel/AMD là khả năng tiết kiệm năng lượng của phần cứng. WOA có thể nói là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của iOS và Android trên mảng di động. Thật là khó hiểu khi Microsoft lại tự tay hạn chế quân bài chiến lược trên thị trường mới của mình khi cản trở những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và quản trị mạng kết nối tới Domain của công ty họ.
 
Trả lại nút Start về vị trí cũ

Cảm giác đầu tiên khi cài Windows 8 của bạn là gì? Đối với tôi và nhiều người khác thì không khác gì mấy so với Win 7 ngoài việc nút Start quen thuộc nơi góc trái phía dưới màn hình tồn tại ở rất nhiều phiên bản trước đây đã biến mất. Khi di chuột về “nơi quen thuộc” đó và click thì giao diện Metro sẽ được khởi động.
 
Loại bỏ nút Start truyền thống có thể là một trong những bước thay đổi có tính toán của Microsoft nhằm tạo ấn tượng mới cho khách hàng, tuy nhiên việc này không nhận được sự ủng hộ của người dùng. Thật khó hiểu khi lại bỏ đi một chức năng hữu ích của Windows giúp cho mọi người có thể dễ dàng và nhanh chóng tìm thấy ứng dụng cần thiết.

(Theo GenK)

Bình luận
vtcnews.vn