Trung Quốc: phát hiện iPhone dựng từ cũ, bán giá mới

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 05/03/2012 09:29:00 +07:00

(VTC News) - Báo chí địa phương ở Trung Quốc vừa phát hiện ra vụ việc, rất nhiều nhà phân phối nhỏ lẻ đã lừa gạt khách hàng mua iPhone cũ của Apple.

(VTC News) - Báo chí địa phương ở Trung Quốc vừa phát hiện ra vụ việc, rất nhiều nhà phân phối nhỏ lẻ đã lừa gạt khách hàng mua iPhone cũ của Apple.

Cụ thể hơn, những kẻ buôn gian, bán lận này đã mua hàng tá Smartphone từ trang Taobao về mỗi tuần. Trong đó có cả iPhone. Sau đó chúng mang về sửa chữa “tút tát” lại và hô biến thành những sản phẩm “mới” để bán cho khách hàng.

Thậm chí, một số sản phẩm đã qua sử dụng này còn xuất hiện ở một số trung tâm điện tử hàng đầu và có giá bán y như giá gốc được nhà sản xuất niêm yết.

Nhiều người sử dụng iPhone tại Trung Quốc đang bị một số nhà phân phối lừa gạt bán iPhone cũ với giá quá "chát" như iPhone mới hoàn toàn - Ảnh: Mic 

Priceonomics, hãng điều tra vụ việc trên cho biết, với những loại iPhone đã dùng được khoảng 1 năm sau khi được chế lại như mới được bán với giá tương đương 63% so với giá ở Mỹ. Trong khi đó những loại di động chạy HĐH Android lại được bán ra với giá tương đương 46% so với giá gốc.

Bình thường, đối với iPhone, hàng đã dùng trên 18 tháng sẽ được bán với giá 53% so với giá gốc ở Mỹ, và đối với Android là 42%.

Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên hơn cả đó là iPhone 4 và iPhone 4S được phát hiện đang được bán với giá xấp xỉ 57% và 90,2% so với giá chính của Apple dù hàng đã dùng rồi.

Trước đó, cách đây khoảng 1 năm, tòa án tại Trung Quốc đã chấp nhận đơn kiện của một số khách hàng cáo buộc một chi nhánh của Apple tại Trung Quốc bán iPhone bản tân trang như các mẫu mới tại một trong những cửa hàng ở Bắc Kinh với giá y như hàng mới.

Hiện tại, vụ việc bán iPhone “lởm” giá như bản mới đang được làm rõ.

Tại Việt Nam, rất nhiều cửa hàng cũng có biểu hiện lừa gạt khách hàng bằng cách bán iPhone tương tự. Cho dù bạn mua một chiếc iPhone "nguyên seal", tuy nhiên khi về kết nối với iTunes - iTunes thông báo máy đã được active.

Apple bảo hành 12 tháng cho sản phẩm của mình trên toàn cầu, nếu bạn mua máy mới mà khi cắm vào máy tính để kết nối với iTunes - iTunes không thông báo việc bạn cần nhập Apple ID để active, cộng với ngày bảo hành lệch ngày bạn active so với con số 12 tháng thì chắc chắn bạn đã mua phải hàng cũ dựng như mới.

Ngọc Linh

Bình luận
vtcnews.vn