Nasa bị hacker tấn công 13 lần/năm

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 04/03/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Con số 13 lần bị hack được NASA đưa ra khiến nhiều người bất ngờ, bởi trung tâm vũ trụ hàng đầu thế giới là nơi chứa nhiều thông tin “nhạy cảm".

(VTC News) - Con số 13 lần bị hack được NASA đưa ra khiến nhiều người bất ngờ, bởi trung tâm vũ trụ hàng đầu thế giới là nơi chứa nhiều thông tin “nhạy cảm".

Đây là thống kê mới nhất về tình trạng bảo mật của Nasa trong năm 2011 vừa qua, được Nasa đưa ra.

“Một số thông tin nhạy cảm của NASA đã bị thất lạc hoặc bị trộm có thể ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác như tài chính, an ninh quốc tế hoặc cạnh tranh công nghệ trên thế giới”, Tổng thanh tra của NASA, Paul Martin, cho biết trước thềm hội nghị Khoa học không gian và công nghệ của Mỹ.

Cụ thể, NASA đã phát hiện ra trong tháng 11 năm 2011, tin tặc đã lợi dụng một địa chỉ giao thức Internet ở Trung Quốc để đột nhập vào mạng lưới của Phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA.

NASA năm cũng khốn khổ vì Hacker - Ảnh: Slashgear

Hậu quả là bọn tin tặc sau khi xâm nhập được vào hệ thống đã truy cập để sửa đổi, sao chép, thậm chí xóa các tập tin quan trọng, ăn cắp thông tin người dùng.

Trong một vụ tấn công khác năm ngoái, bọn hacker còn đánh cắp các thông tin để truy cập hệ thống NASA từ hơn 150 nhân viên.

Đây là lời cảnh báo rất lớn mà ông Martin muốn đưa ra bởi vị tổng thanh tra của NASA cũng chỉ ra rằng hiện nay NASA vẫn còn "coi thường" vào việc sử dụng quĩ để tăng cường công tác bảo mật trong khi hacker ngày càng "cao tay", trước những hệ thống bảo mật không được cập nhật liên tục.

Bằng chứng được ông Martin tiết lộ đó là, trong số 1,5 tỉ USD có mục đích dùng cho bảo mật thì chỉ có 58 triệu USD được sử dụng.

Ngọc Linh

Bình luận
vtcnews.vn