Trung Quốc muốn nói 'không' với Google Maps

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 02/02/2012 02:08:00 +07:00

(VTC News) - Một lần nữa, Trung Quốc có khả năng lại nói không với một trong những gã khổng lồ trong làng công nghệ thế giới là Google với dịch vụ Google Maps.

(VTC News) - Một lần nữa, Trung Quốc có khả năng lại nói không với một trong những gã khổng lồ trong làng công nghệ thế giới là Google với dịch vụ Google Maps.

Tại thời điểm bắt đầu của năm mới 2012, Google đã vấp phải một khó khăn không nhỏ tại quốc gia đông dân nhất thế giới khi dịch vụ Google Maps có nguy cơ bị cấm tại đây.

Nếu điều này xảy ra thì cũng đồng nghĩa với việc hàng triệu người dùng iPhone và Android Phone tại Trung Quốc sẽ không truy cập được Google Maps.

Bằng chứng cho thấy việc chính quyền Trung Quốc không mấy có thiện cảm với Google đó là việc Google xin giấy phép với dịch vụ của mình, vẫn chưa nhận được hồi âm từ chính quyền sở tại trong khi các nhà cung cấp dịch vụ bản đồ tương tự ở Trung Quốc đã nhận được giấy chấp thuận của cơ quan chức trách.

Google Maps trên iPhone có thể thay bằng Baidu Maps - Ảnh: Mic

Về phía Google, phát ngôn viên của gã khổng lồ tìm kiếm cho biết đang hoàn tất các thủ tục với chính quyền Trung Quốc và cũng không quên bày tỏ lo lắng về việc dịch vụ Google Maps sẽ bị “đá” khỏi quốc gia đông dân này.

Thay vào đó có khả năng Baidu Map sẽ là dịch vụ thay thế Google Maps trên iPhone và Android Phone.

Trước đó, vào tháng 4 năm 2011, Google đã đưa ra quyết định rời khỏi lĩnh vực bản đồ trực tuyến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Google đã thay đổi quyết định khi tiếp tục nộp đơn xin tiếp tục dịch vụ này tại Trung Quốc vào tháng 6/2011.

Hiện tại, chưa có bất kì thông tin nào khẳng định việc Google Maps có được tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc hay không.

Ngọc Linh
Bình luận
vtcnews.vn