Việc bẻ khoá smartphone và định vị GPS bị 'sờ gáy'

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 30/01/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Việc bẻ khoá smartphone có thể bị ngăn chặn một cách triệt để trong thời gian tới, trong khi có thể việc tích hợp GPS cũng bị đình chỉ.

(VTC News) - Việc bẻ khoá smartphone có thể bị ngăn chặn một cách triệt để trong thời gian tới, trong khi có thể việc tích hợp GPS cũng bị đình chỉ tại một số thiết bị.

Cộng đồng mạng hiện đang truyền tay nhau khẩu hiệu 'jailbreaking is not a crime - jailbreaking không phải là tội ác', nhằm trì hoãn việc hợp pháp hoá jailbreak điện thoại trong đạo luật Quyền tác giả thiên niên kỉ số (DMCA) của Mỹ sắp sửa hết hạn.

Jailbreaking là một thuật ngữ chỉ việc phá mã mà Apple thiết lập trong các sản phẩm iPhone, iPad của mình, để có thể cài được ứng dụng của bên thứ 3 mà Apple không cho phép với những máy nguyên bản.

Jailbreak là một việc làm khá phổ biến đối với người dùng iOS

Với máy đã được jailbreak, người dùng có thể truy cập vào kho ứng dụng Cydia do bên thứ 3 phát triển và dùng nhiều phần mềm miễn phí, thay vì trả tiền để tải những ứng dụng trên Apple Store.

Việc jailbreaking (đối với iPhone, iPad) hoặc unlocking (đối với smartphone khác) trước đây đã gây nhiều tranh cãi, sau đó DMCA quyết định ra một đạo luật hợp pháp hoá về việc này vào ngày 26/07/2010: người dùng có thể tự jailbreak điện thoại của mình, tuy nhiên việc kinh doanh phương thức jailbreak được coi là bất hợp pháp.

Khẩu hiện trên website của FFF để phản đối việc cấm bẻ khoá smartphone

Đa số người dùng ủng hộ các điều khoản được quy định trong DMCA, tuy nhiên Apple vẫn ra sức vận động để ngăn chặn hoàn toàn việc jaibreak iPhone, iPad. Lý do Apple kiên quyết phủ nhận jailbreak mà hãng này đưa ra là 'các máy jaibreak vi phạm bản quyền, gây ra nhiều lỗi và các lỗ hổng bảo mật'.

Có thể nói, jaibreak là một trong những việc làm mà giới mê công nghệ thích thú nhất mỗi khi một sản phẩm chạy iOS ra đời, thường thì hacker tốn không mất 1 tuần lễ để jailbreak bản iOS mới nhất, mặc dù trước đó Apple luôn khẳng định hệ điều hành của mình là 'bảo mật cao'.

Hiện một tổ chức bảo vệ quyền Internet có tên viết tắt là FFF đang thu hút chữ kí và ý kiến của cộng đồng mạng qua website, nhằm gia hạn quy định việc bẻ khoá iPhone. Hiện trang web này đã thu được trên 18.000 chữ kí và còn 11 ngày để người dùng tiếp tục kí tên ủng hộ.

Trong khi đó, các thẩm phán của toà án tối cao Mỹ đang xem xét kiến nghị việc sửa đổi lần thứ 4 các đạo luật liên quan đến các quyền riêng tư của người dùng. Theo đó, các thiết bị số không đảm bảo được những quy định trong điều khoản mới sẽ không được tích hợp thiết bị định vị toàn cầu GPS.

Điều này xảy ra trong bối cảnh trước đó, iPhone và hàng loạt các smartphone khác cũng như nhiều ứng dụng bị tố cáo, theo dõi thông tin của người dùng một cách trái phép.

Năm 2012 có vẻ như sẽ là năm có nhiều thay đổi lớn về mặt luật pháp đối với vấn đề bản quyền, quy định quyền riêng tư đối với các sản phẩm công nghệ khắp toàn cầu.

Cường Cao
Bình luận
vtcnews.vn