Bắc Hàn thắt chặt việc dùng điện thoại trong 100 ngày

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 26/01/2012 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Tin cho hay, Bắc Hàn cảnh báo công dân của mình không nên có hành động sử dụng điện thoại di động trong 100 ngày mất của lãnh tụ Kim.

(VTC News) - Tin cho hay, Bắc Hàn cảnh báo công dân của mình không nên có hành động sử dụng điện thoại di động trong 100 ngày kể từ ngày mất của lãnh tụ Kim Jong il.

Trước đó, Bắc Triều Tiên, người dân vẫn được sử dụng điện thoại, mặc dù những cuộc trao đổi thông tin trong và ngoài nước bị hạn chế, trong khi những chiếc điện thoại di động bình thường cũng có giá lên tới 350 USD.

Đại tướng 4 sao Kim Jong Un của Bắc Triều Tiên - ảnh: Flickr

Trên thực tế, hai miền Nam và Bắc Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh sau cuộc đình chiến vào năm 1953. Nhiều người dân của Triều Tiên vì vậy vẫn sống trong cảnh ly tán, gần nhau mà không gặp được nhau, hoặc phải gặp nhau tại một nước thứ 3.

Ước tính, có 23.000 người dân Bắc Triều Tiên hiện đang định cư tại Hàn Quốc, sau khi rời bỏ Bắc Triều Tiên và rất nhiều trong số họ đào tẩu qua đường Trung Quốc. Sau cái chết của ông Kim Jong il, Bắc Triều Tiên càng có thêm nhiều biện pháp cứng rắn hơn với công dân nước mình nếu họ đặt chân ra khỏi biên giới mà không được phép.

Ông Kim Jong il qua đời vào ngày 17/12/2011 và thọ 69 tuổi, hiện con trai ông là Kim Jong Un được cho là người sẽ chính thức tiếp quản vị trí lãnh đạo đất nước của cha mình.

Thành Lương

Bình luận
vtcnews.vn