Apple và Google rủ nhau quyết chiến vì... Smart TV

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 07/01/2012 08:30:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi chán tranh giành thị phần ở mảng Smartphone và máy tính bảng, hai ‘ông lớn’ lại rủ nhau quyết chiến ở thị trường Smart TV.


(VTC News) – Sau khi chán tranh giành thị phần ở mảng Smartphone và máy tính bảng, hai ‘ông lớn’ lại rủ nhau quyết chiến ở thị trường Smart TV.

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra triển lãm điện tử dành cho người tiêu dùng lớn nhất trong năm CES 2012 và tâm điểm dành cho sự chú ý theo giới chuyên gia dự báo sẽ nằm ở dòng sản phẩm Smart TV.

Dự báo sẽ có 2 dòng iTV được Apple mang đến CES 2012 

Đáng chú ý là trong các hãng sản xuất sẽ giới thiệu ‘TV thông minh’ của mình ở CES 2012 có hai kẻ không ‘đội chung trời đất’ là… Apple và Google.

Trong khi giới chuyên gia dự đoán sẽ mang đến CES 2012 liền một lúc hai dòng iTV với các kích cỡ màn hình khác nhau thì Google, như thường lệ sẽ vẫn phát triển phần mềm và vẫn có một đội quân hùng hậu là các nhà sản xuất lớn hậu thuẫn đằng sau.


Google vẫn tự tin với Google TV nhờ đội quân hùng hậu là các nhà sản xuất hàng đầu thế giới


Về Apple iTV thì theo nhiều thông tin rò rỉ, đây sẽ là một chiếc TV được cài đặt sẵn hệ điều hành iOS đang rất thành công trên iPhone và iPad cùng với kho ứng dụng và giải trí trên iTunes cho phép người dùng thỏa sức download nhạc, phim, game hay các phần mềm thiết yếu khác.

Trong khi đó, Google đã có trong tay những ‘chiến hữu’ thân thiết là Samsung, Sony và Vizio (hãng sản xuất TV hàng đầu tại Mỹ) để đảm bảo sẽ đủ sức chiến đấu với Apple. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Google TV xuất hiện (năm 2011 đã có Logitech tích hợp Google TV) nhưng với ‘binh hùng tướng mạnh’ như tại CES 2012, chưa bao giờ người dùng lại đặt nhiều kỳ vọng như thế vào ‘gã khổng lồ’ trong lĩnh vực tìm kiếm.

Triển lãm CES 2012 sẽ diễn ra từ ngày 10 – 13 tháng 1 tới đây và đến lúc đó, người tiêu dùng sẽ tận mắt chứng kiến những trải nghiệm tuyệt vời nhất từ hai thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới.

Hoàng Việt


Bình luận
vtcnews.vn