Nhà thiết kế của Apple được phong tước hiệu Hiệp sĩ

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 01/01/2012 05:08:00 +07:00

(VTC News) - Trưởng bộ phận thiết kế của Apple, Jonathan Ive được phong tước hiệp hiệp sĩ của đế chế Anh (KBE).

(VTC News) - Trưởng bộ phận thiết kế của Apple, Jonathan Ive được phong tước hiệp hiệp sĩ của đế chế Anh (KBE) trong danh sách danh dự của năm mới (New Year Honours List).

Người đàn ông 44 tuổi này được sinh ra ở Chingford, phía bắc London, và nghiên cứu thiết kế tại Đại học Northumbria (Anh).

Anh làm việc tại Apple (California - Mỹ) từ năm 1992, một năm sau khi Steve Jobs quay trở lại Apple vào năm 1996, Ive đã được bổ nhiệm vào vị trí làm việc của mình trong hiện tại.

Nhà thiết kế tài năng của Apple - Jonathan Ive (ảnh: Telegraph)

Trước đó, Jonathan vinh dự được nhận tước hiệu Sĩ quan của đế chế Anh (CBE) vào năm 2005.

Những sản phẩm đình đám của Apple từ chiếc máy nghe nhạc iPod, điện thoại thông minh iPhone và máy tính bảng iPad cho đến những chiếc iMac và MAcbook.

Đồng nghĩa với việc được phong tước Hiệp sĩ, tên gọi của Jonathan Ive sẽ có thêm chữ Sir (ngài), đây là chức danh cao quý dành cho những người được phong tước hiệp sĩ trở lên tại đế chế Anh.

Một trong những hiệp sĩ quen thuộc đối với chúng ta là Sir Alex Ferguson - huấn luyện viên của đội bóng Manchester United.

Jonathan Ive nói: "tôi chân thành biết ơn vinh dự này và mong muốn làm ra nhiều sản phẩm tốt hơn phục vụ cho người dân từ Apple".

Phan Minh


Bình luận
vtcnews.vn