Youtube sẵn sàng thử nghiệm giao diện mới

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 15/11/2011 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Dường như trang chia sẻ video lớn nhất thế giới Youtube sắp có sự thay đổi về giao diện và Google+ sẽ là một phần chủ đạo trong sự thay đổi này.

(VTC News) - Dường như trang chia sẻ video lớn nhất thế giới Youtube sắp có sự thay đổi về giao diện và Google+ sẽ là một phần chủ đạo trong sự thay đổi này.

Những hình ảnh được tiết lộ gần đây về giao diện mới của Youtube là do một nhân viên thuộc bộ phận phát triển chụp lại được. Những thay đổi này hiện tại vẫn chưa được phổ biến, nhưng sẽ có những cải tiến tích hợp cùng với mạng xã hội Google+ cả 2 đều thuộc quyền sở hữu của Google.

Điều này là không hề bất thường khi Google cho phép một số người sử dụng có thể dùng thử và kiểm tra những tính năng mới của Youtube. Những thay đổi có dấu hiệu tích cực của Google Reader và Mail gần đây đã thúc đẩy Google áp dụng cho Youtube. Tuy nhiên người phát ngôn của Youtube vẫn chưa có phản ứng gì về những câu hỏi liên quan đến sự việc này.

Những thay đổi trong giao diện của Youtube. 

Nổi bật nhất trong những thay đổi này là việc chia sẻ liên kết giữa Google+ và Youtube, đây cũng là cách mà Google muốn dùng để kết nối trang mạng xã hội mới mẻ với những phần còn lại thuộc sở hữu của họ. Với mong muốn thay thế Facebook trên phương diện mạng xã hội, Google+ đã có nhiều phương án truyền thông rầm rộ, tuy nhiên để có thể đánh bật được Facebook, Google vẫn còn rất nhiều điều phải làm.

Giao diện mới của Youtube giúp người dùng có thể chia sẻ những video họ đã up lên với những bạn bè trong các Circle trên  Google+. Một cột phía bên trái của trang web cũng cho phép người sử dụng dễ dàng tìm kiếm những video trong kênh của mình hay những video đã từng xem qua. Dưới đây là những bức ảnh được cho là chụp lại giao diện sắp tới của Youtube.


 Biểu tượng mới trên thanh địa chỉ của Youtube
 Chia sẻ cùng với Google+
 
Cột cá nhân bên trái giúp đỡ người dùng trong tìm kiếm 
 Thêm 1 tab dành cho Google phía trên video

Tùng Đinh (Ảnh: CNN)


Bình luận
vtcnews.vn