Eric Schmidt: Android được nghiên cứu trước iPhone

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 10/11/2011 03:21:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch của Google, ông Eric Schmidt, khẳng định rằng sự thật thì dự án Android đã xuất hiện trước khi iPhone xuất hiện.

(VTC News) - Chủ tịch của Google, ông Eric Schmidt, khẳng định rằng sự thật thì dự án Android đã xuất hiện trước khi iPhone xuất hiện chứ không như nhiều người tưởng và đặc biệt là như những gì Steve Jobs từng chỉ trích.

Trả lời phỏng vấn tại Seoul, Hàn Quốc, ông Eric Schmidt nhấn mạnh, ông vẫn rất buồn vì sự ra đi bất ngờ của Steve Jobs, hai người là những người bạn của nhau từ cách đây khá lâu bên cạnh sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Có lẽ đó chính là lý do mà Eric Schmidt từ chối bình luận về những chỉ trích của Steve Jobs về Google, xuất hiện trong cuốn sách tiểu sử của người đàn ông quyền lực nhất Apple.

Ông Eric Schmidt khẳng định rằng dự án Android xuất hiện trước dự án iPhone của Apple - ảnh: AFP/Getty Images

Theo như những gì mà Eric Schmidt cho biết, dự án về hệ điều hành mã nguồn mở Android của Google đã được khởi động trước dự án iPhone của Apple khá lâu và hoàn toàn không có chuyện “ăn cắp” như những gì Steve Jobs đề cập đến trong cuốn tiểu sử của mình.

Tôi không bình luận về những gì đã được viết trong cuốn tiểu sử của Steve Jobs. Nhưng tôi cho rằng nó không nói lên hoàn toàn là sự thật. Google là một đối thủ lớn và tôi có thể khẳng định rằng dự án Android đã xuất hiện trước khi dự án iPhone bắt đầu”, ông Eric Schmidt cho biết.

Ông Eric Schmidt cho rằng những chỉ trích của Steve Jobs là không đúng sự thật- ảnh: AFP/Getty Images

Trên thực tế, Android đã được nhen nhóm từ năm 2003 bởi một kỹ sư đến từ Apple có tên Andy Rubin và sau đó được Google mua lại vào năm 2005, thuê chính Rubin làm việc để tiếp tục phát triển. Đó chính là điểm ngộ nhận cho rằng Google đã sao chép từ Apple.

Trong khi đó, Apple lại ra mắt chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007. Tuy nhiên, phải đến năm 2008 thì Google mới bắt đầu cho ra mắt chiếc điện thoại Android đầu tiên là T-Mobile G1 nên Steve Jobs càng có căn cứ để cho rằng Google là kẻ "đi đêm".

Không chỉ thế, ông Schmidt còn có tên trong hội đồng quản trị Apple năm 2006, một năm trước khi iPhone ra đời. Năm 2009, ông đã xin từ chức vì sự cạnh tranh giữa công ty của ông và Apple.

Tuy nhiên, sự thực thì Android đã xuất hiện trước dự án iPhone và do một số lý do, sản phẩm chạy Android đã ra mắt trễ chứ không hề có chuyện sao chép iPhone của Apple.

Hoàng Lâm


Bình luận
vtcnews.vn