Vì sao Facebook mãi chưa chịu "lên sàn"?

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 18/09/2011 12:27:00 +07:00

(VTC News) - Đâu là lý do khiến Facebook luôn khất lần chuyện lên sàn chứng khoán, việc sẽ giúp mạng xã hội này thu được nguồn vốn đầu tư lớn?

Đâu là lý do khiến Facebook luôn khất lần chuyện lên sàn chứng khoán, việc sẽ giúp mạng xã hội này thu được nguồn vốn đầu tư lớn?

Nếu không có gì thay đổi, Facebook sẽ trì hoãn kế hoạch IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu tiên đến công chúng) vào khoảng mùa thu năm sau. Động thái này được cho là sẽ giúp mạng xã hội lớn nhất thế giới có thể tập trung hơn vào việc phát triển và hoàn thiện các sản phẩm của mình mà không bị phân tán tư tưởng vào những sự kiện lớn.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Financial Times, “trùm sò” Mark Zuckerberg cho biết sẽ hoãn kế hoạch “lên sàn” vào khoảng tháng 9 năm sau (hoặc muộn hơn) để những nhân viên của anh có thể tập trung vào việc phát triển, thay vì nghĩ đến khoản tiền mà họ sắp sửa nhận được sau đợt ra mắt cổ phiếu.


Trì hoãn việc "lên sàn" sẽ giúp Facebook có nhiều thời gian tập trung tốt cho các dịch vụ của mình

Việc trì hoãn đợt IPO được cho là lớn nhất trong lịch sử này có lẽ cũng là một điều tốt. Sở dĩ gọi đây là đợt ra mắt cổ phiếu lớn nhất, vì theo dự đoán, tổng khối lượng cổ phiếu bán ra của mạng xã hội này sẽ đạt mức 65 tỉ USD. Quay lại với quyết định của Zuckerberg, một đợt IPO thường là cơ hội để các công ty có thể tìm cho mình nguồn vốn từ những nhà đầu tư lớn, nhằm phát triển công việc kinh doanh. Tuy nhiên đối với một mạng xã hội mà số lượng người sử dụng ước tính lên đến 9 chữ số như Facebook, thì đôi khi tiền bạc cũng không mang nhiều ý nghĩa cho lắm. Bà Lise Buyer, cố vấn tài chính, cho biết: “Nếu không nắm giữ tiền đầu tư của các cổ đông, bạn sẽ tránh được khá nhiều thứ rắc rối, ví dụ như những cuộc điện thoại của những nhà đầu tư, hay phức tạp hơn là đại hội cổ đông được tổ chức thường niên”.

Vì một vài lý do, nhiều nhà phân tích vẫn khuyên các công ty không nên thực hiện IPO để tránh khỏi sự kiểm soát của SEC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Theo ủy ban này, nếu một công ty nắm giữ vốn của trên 500 nhà đầu tư, thì công ty đó sẽ phải phát hành báo cáo tài chính của một năm tài khoán vào quý 1 năm sau.


Facebook đã vượt qua “con số 500” kể trên từ tháng 1/2011, khi Goldman Sachs, một quỹ đầu tư có uy tín quyết định “đứng chung thuyền” với mạng xã hội lớn nhất thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc tháng 4 năm sau, Facebook sẽ phải công khai tình hình tài chính của mình trong một bản báo cáo chi tiết.


Bản báo cáo tài chính sắp tới đây của Facebook có thể sẽ là công cụ gây dựng lòng tin của các nhà đầu tư, từ đó mở rộng đường kế hoạch “lên sàn” sau đó.


Ở thời điểm hiện tại, công ty có trụ sở tại Pato Alto, California này vẫn “kín như bưng” khi được hỏi về lợi nhuận. Tuy nhiên trong tuần trước, một vài nguồn cho biết Facebook đã kiếm được 1,6 tỉ USD chỉ trong 6 tháng đầu năm nay.


Hiện tại, đội ngũ nhân viên của Mark Zuckenberg vẫn đang bận rộn với các dự án nâng cấp mạng xã hội, trong đó có dự án hợp tác cùng Spotify để biến Facebook thành một môi trường chia sẻ âm nhạc cũng như phim ảnh. Có lẽ hiện tại ban quản trị của Facebook vẫn đang làm việc hết sức mình để chuẩn bị cho một trong những đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.


Theo MaskOnline


Bình luận
vtcnews.vn